Xã hội

Sở Du lịch Bình Định có tân Giám đốc sau khi người cũ bị kỷ luật

14/10/2021, 19:30

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Quy Nhơn được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Du lịch Bình Định thay ông Nguyễn Văn Dũng.

Ngày 14/10, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã trao các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Quy Nhơn Trần Văn Thanh giữ chức Giám đốc Sở Du lịch. Bổ nhiệm Trưởng Phòng Quy hoạch và Phát triển tài nguyên du lịch (thuộc Sở Du lịch Bình Định) Nguyễn Thị Kim Chung giữ chức Phó Giám đốc Sở Du lịch.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Thanh giữ chức Giám đốc Sở Du lịch

Như vậy, Sở Du lịch Bình Định đã có Giám đốc sở mới sau khi ông Nguyễn Văn Dũng bị miễn nhiệm chức vụ liên quan đến việc chơi golf trong thời gian địa phương giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 1/9, UBND tỉnh Bình Định ban hành các quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và miễn nhiệm chức Giám đốc Sở Du lịch đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Cùng ngày, Sở Du lịch Bình Định đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và miễn nhiệm chức Giám đốc Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Định đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình. Mới đây, Bà Bình được lãnh đạo trung tâm phân công làm nhân viên Phòng Xúc tiến du lịch của đơn vị.

Trước đó, ngày 31/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định đã thi hành kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Dũng; ông Nguyễn Công Thành, Cục phó Cục thuế và bà Huỳnh Thị Kim Bình. Đến ngày 20/9, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành.

Nguyên nhân là do các ông Dũng, Thành đã chơi golf trong lúc chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm để phòng chống dịch Covid-19. Riêng bà Bình có hành vi gửi giấy mời "khảo sát thực địa" sân golf để hợp thức hóa cho hành vi chơi golf trái quy định của 2 ông Dũng và Thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.