Xã hội

Bình Định cưỡng chế 15 công trình xây dựng lấn chiếm QL1D

10/03/2017, 19:48
image

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định cưỡng chế, phá dỡ 15 công trình xây dựng lấn chiếm QL1D...

Cuong-che-15-cong-trinh-lan-chiem-QL1D

Tường rào, cổng ngõ xây dựng lấn chiếm QL1D bị lực lượng chức năng tháo dỡ.

Theo kế hoạch đề ra, từ ngày 9/3 - 13/3, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế, tháo dỡ 15 công trình xây dựng không phép, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà lấn, chiếm đất trên QL1D đoạn từ đường Võ Liệu đến dốc Mộng Cầm (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định).

Theo ông Nguyễn Công Vịnh, Phó chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn, trước đây đã nhiều lần chính quyền vận động các hộ dân nơi đây tháo dỡ công trình lấn chiếm nhưng họ không chấp hành. Hai ngày qua, lực lượng chức năng đã cưỡng chế, tháo dỡ được 10 trường hợp và trong ngày 13/3 sẽ tháo dỡ toàn bộ những nhà vi phạm tuyến hành lang đường bộ trên QL1D để đảm bảo giao thông thông suốt. 

"Sau khi hoàn thành cưỡng chế, chúng tôi sẽ cho xây tường hộ lan cao 0,7 m chạy dọc tuyến quốc lộ lên đến dốc Mộng Cầm (chia làm 3 đoạn) để ngăn chặn người dân đổ xà bần san lấp mặt bằng, tái diễn tình trạng xây nhà trái phép ở khu vực này", ông Vịnh thông tin.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu lãnh đạo UBND TP. Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, kiên quyết tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế, giải tỏa đối với các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng các công trình trái phép. 

UBND TP. Quy Nhơn cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, quản lý địa bàn để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên tuyến Quốc lộ 1D gây ảnh hưởng an ninh trật tự và cảnh quan đô thị. TP. Quy Nhơn tổng hợp báo cáo tỉnh về vấn đề này trước ngày 15/3 để xử lý trách nhiệm theo quy định. 

Xem thêm video Xảy ra xô xát, một người dân bị máy xúc chèn qua người:

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.