Xã hội

Bình Định: Dự án khu sinh thái không phép phá đê ngăn lũ

28/09/2017, 16:25

Chưa được cấp phép nhưng chủ đầu tư dự án khu sinh thái vẫn vô tư san ủi, phá nát đê ngăn lũ...

15

Chưa được cấp phép, chủ đầu tư dự án khu sinh thái vẫn ngang nhiên san ủi đê ngăn lũ sông An Tượng - Ảnh: Vĩnh Nhân

Đê bao bị san ủi, dân khổ vì lũ lớn

Theo phản ánh của các hộ dân thôn Đông Bình (xã Nhơn Thọ), năm 2013, địa phương mới có chủ trương thực hiện dự án khu sinh thái thì một doanh nghiệp đã đưa phương tiện vào san ủi tuyến đê ngăn lũ dọc hữu ngạn sông An Tượng. Sau khi bờ đê ngăn lũ dài 200m bị san ủi, mỗi mùa mưa lũ nước tràn vào khắp khu dân cư thôn Đông Bình cuốn trôi gia súc, gia cầm, phá hỏng hoa màu.

Nhà nằm cạnh dự án khu sinh thái, ông Nguyễn Ngọc Chánh (70 tuổi, xóm Quý Viên, thôn Đông Bình) cho biết, năm 2016, lũ không lớn bằng năm 2013 nhưng do không có đê ngăn nên nước sông An Tượng cứ ùn ùn đổ vào nhà, ngập đến tận cửa sổ. “Mùa lũ vừa rồi ghe cứu hộ vào đón chúng tôi đi tránh lũ, từ nhà ra sân chỉ 4m mà nước chảy xiết quá không bước chân ra được. Chưa bao giờ chúng tôi gặp cảnh đó”, ông Chánh nói và cho biết thêm, đợt lũ chồng lũ cuối năm 2016 nước sông An Tượng xô cát tràn vào ruộng gây sa bồi, 7 sào ruộng của gia đình ông bị hỏng giống.

Theo thống kê, tại thôn Đông Bình có 250 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu thuộc hai xóm Quý Viên và Đông Viên chịu ảnh hưởng trực tiếp khi con đê này bị phá. Ông Dương Ngọc Quảng, Trưởng thôn Đông Bình cho biết, trước đây đê ngăn lũ được đắp bằng đất, có trồng tre dọc bờ sông khá kiên cố, giờ chỉ được đắp lại tạm bợ bằng cát khiến người dân lo lắng.

Ông Quảng cũng cho hay, sau kiến nghị của bà con, TX và tỉnh có về khảo sát đề nghị đơn vị thi công đắp lại bờ đê, chủ đầu tư dự án lại múc đất cát pha dưới sông lên đắp tạm bợ. “Đê kiên cố gặp lũ lớn còn chưa yên tâm huống gì một đống cát tạm bợ như thế. Mùa lũ lại sắp đến, nếu không đắp lại đê bao kiên cố thì người dân thôn này còn chịu thiệt hại lâu dài”, ông Quảng nói.

Theo quan sát, khu sinh thái nằm ngay cạnh sông An Tượng, chia cách bởi con đê ngăn lũ. Con đê này hiện được đắp sơ sài giống như một bãi tập kết cát.

Chủ đầu tư “cầm đèn chạy trước ô tô”

Theo tìm hiểu, khu sinh thái tại thôn Đông Bình được UBND TX An Nhơn giới thiệu cho bà Lê Thị Sáu (trú ở xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn, là người đại diện của Công ty TNHH Xuân Chiến), thời hạn cho thuê đất là 30 năm. Tuy nhiên, TX An Nhơn mới chỉ giới thiệu địa điểm, chấp nhận dự án đầu tư, chứ chưa cấp phép triển khai dự án.

Ông Nguyễn Tấn Hào, Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ thừa nhận việc chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái chặt bỏ bờ tre đoạn đê bao sông An Tượng, nên xói lở nghiêm trọng. Chủ đầu tư đã gia cố nhưng chưa đảm bảo khiến người dân lo lắng. UBND xã Nhơn Thọ đã có văn bản yêu cầu bà Sáu phải sử dụng vật liệu phù hợp, có phương án gia cố, bảo vệ bờ đê sông An Tượng tại vị trí phía Bắc dự án (đoạn 200m) trước ngày 30/9 này.

Theo ông Nguyễn Tấn Hào, Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ, đoạn bờ sông An Tượng chịu ảnh hưởng rất lớn từ 2 nguồn nước từ sông Kôn và hồ Núi Một. Đặc biệt, từ khi xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hòa cao trình khu dân cư tại thôn Đông Bình thấp hơn mặt bằng khu công nghiệp dẫn đến khu vực thôn Đông Bình càng bị ngập nghiêm trọng hơn. Về lâu dài, đề nghị UBND tỉnh xây dựng bờ tràn để chia nước lũ sông An Tượng, nếu không cứ mưa sẽ ngập.

“Chủ đầu tư dự án cũng xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư thôn Đông Bình đến khu sinh thái, cao trình tuyến đường khá cao với hiện trạng nên làm cản trở việc thoát lũ xóm Đông Viên, thôn Đông Bình. Đồng thời, làm tắc dòng chảy gây sạt lở mái taluy khu tái định cư khu công nghiệp Nhơn Hòa. Địa phương sẽ tăng cường giám sát, đề nghị chủ đầu tư dự án khẩn trương khắc phục lại đoạn đê bao sông An Tượng trước mùa mưa lũ năm nay”, ông Hào cho hay.

Theo ông Tô Hồng Phương, Chánh văn phòng UBND TX An Nhơn, bà Sáu là đại diện của Công ty TNHH Xuân Chiến, nếu giao đất cho công ty thì UBND tỉnh mới có thẩm quyền cho thuê đất, thời gian cho thuê lâu hơn. Do đó, UBND thị xã An Nhơn đã chuyển giao đất cho cá nhân bà Lê Thị Sáu. Ông Phương cũng khẳng định, TX An Nhơn chỉ mới giới thiệu địa điểm chứ chưa cấp phép dự án.

“Sau khi xảy ra sự việc, xã Nhơn Thọ đã yêu cầu nhà đầu tư khắc phục điều chỉnh lại quy hoạch, dự án phải cách sông An Tượng từ 7- 10m, nhưng hiện vẫn chưa ổn, rất lo bị sạt lở trong mùa mưa. Hiện nay, UBND TX đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành khắc phục sạt lở và các hạn chế, sau đó mới tiến hành cho thuê đất. Nếu chủ đầu tư không khắc phục theo yêu cầu của thị xã thì sẽ thu hồi chủ trương đầu tư”, ông Phương khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.