Điều tra

Bình Định: Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ ở Vĩnh Thạnh

29/11/2016, 20:52
image

Công an huyện Vĩnh Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ phá rừng tại tiểu khu 183 ở huyện Vĩnh Thạnh...

Binh-Dinh-khoi-to-vu-pha-rung-phong-ho-o-Vinh-Than

Hiện trường vụ rừng phòng hộ bị phá ở Vĩnh Thạnh. Ảnh: Báo Bình Định.

Theo điều tra của Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), khoảng đầu tháng 11, 13 cây gỗ dổi cổ thụ (đường kính từ 40 đến 79 cm) ở tiểu khu 183, rừng phòng hộ đầu nguồn xã Vĩnh Hảo bị lâm tặc đốn hạ. Đáng nói, địa điểm xảy ra vụ phá rừng này chỉ cách tỉnh lộ 637 khoảng 100 m; giữa hai Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ và Trạm Quản lý bảo vệ rừng Lò Than. 

Ông Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh cho biết, Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn (Sở NN&PTNT Bình Định) đã thông báo kết quả giám định về việc 13 cây gỗ dổi, nhóm III bị lâm tặc đốn hạ tại khoảnh 2, khoảnh 4, tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo (Vĩnh Thạnh). Theo đó, 13 cây gỗ dổi bị chặt hạ có tổng khối lượng gỗ là 44,9m3.

Theo Đại tá Châu Trinh, Trưởng công an huyện Vĩnh Thạnh, đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự. "Công an huyện Vĩnh Thạnh đang chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra kinh tế và chức vụ Công an huyện phối hợp với tổ công tác của Công an tỉnh Bình Định và các cơ quan chức năng có liên quan tập trung điều tra, khẩn trương làm rõ đối tượng vi phạm”, Đại tá Châu Trinh nói.

Xem thêm video Cận cảnh rừng Đăk Nông bị lâm tặc xẻ thịt: 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.