Xã hội

Bình Định: Lũ lại về, hơn 15.000 học sinh nghỉ học

12/12/2016, 20:13
image

Lũ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực tại Bình Định bị ngập, hơn 15.000 học sinh Tuy Phước phải nghỉ học...

lU-VE-HON-15.000-HOC-SINH-TUY-PHUOC-NGHI-HOC-2

Nước lũ thượng nguồn đỏ về khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Ảnh: ACC.

Theo ông Quang, do mưa lớn từ ngày 11/12, đến sang nay (12/12) lũ ở thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực tại huyện Tuy Phước (Bình Định) bị ngập cục bộ. Tại tuyến Tỉnh lộ ĐT 640 qua tràn Huỳnh Mai đoạn từ trung tâm thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) đi các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa… ngập trở lại, người dân chỉ có thể di chuyển bằng sõng hoặc trung chuyển qua vùng nước ngập bằng xe ben.

"Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như trường hợp 2 học sinh chết đuối vừa qua, ngành chức năng huyện Tuy Phước đã có chủ trương cho hơn 15.000 học sinh các cấp THCS, tiểu học, mẫu giáo nghỉ học. UBND huyện cũng đề nghị nhà trường, gia đình quản lý con em không để các cháu đi ra vùng nước ngập, tránh những sự cố đáng tiếc" - ông Quang nói.

lU-VE-HON-15.000-HOC-SINH-TUY-PHUOC-NGHI-HOC-1

Hàng ngàn gốc mai Tết tại TX An Nhơn bị ngập. Ảnh: V.N.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, trong ngày 12/12, trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập cục bộ.

Tại tuyến đường ĐT 636B đoạn phường Đập Đá (thị xã An Nhơn, Bình Định) đi các xã Nhơn An, Nhơn Phong… nước ngập hơn nửa mét, khiến giao thông trì trệ, nhiều vườn trồng mai Tết bị ngập.

Theo anh Lê Đức Lâm (một người trồng mai tại xã Nhơn An, TX An Nhơn) sau 4 trận lũ liên tiếp từ đầu tháng 11 đến nay khiến người trồng mai điêu đứng. Gia đình anh Lâm có hơn 6.000 gốc mai lớn, nhỏ nhưng bị nước ngập hư hỏng cả ngàn gốc.

Trong một diễn biến khác, sáng 12/2, trong lúc đi xe đạp từ thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh về thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân, Bình Định). Khi qua cầu Phong Thạnh (cũ), chị Nguyễn Thị Mỹ, (32 tuổi ở thôn Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ) bị gió thổi rơi xuống cầu. Lúc đó, có người thấy và hô hoán kêu cứu nhưng do nước lũ đang lên cuồn cuộn, lực lượng cứu hộ cùng nhân dân địa phương phải bơi theo dòng nước hơn 1 km mới cứu vớt được chị Mỹ đưa vào bờ an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bình Định, hiện  nay tất cả các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã đầy nước; các hồ có tràn xả sâu đang chủ động điều tiết nước về hạ du, các hồ có phai gỗ chưa đóng phai giữ thêm nước để đảm bảo an toàn đập.

Mực nước hồ Định Bình lúc 16 giờ ngày 12/12 ở cao trình 91,83; lưu lượng đến 673m3/s, qua tràn 795m3/s. Đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ. Lúc 16 giờ ngày 12/12, lưu lượng đến 1.323m3/s, lưu lượng qua tuyến đập là 1.265m3/s.

Xem them video Người dân Nhơn An ồ ạt chở mai Tết chạy lũ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.