Xã hội

Bình Định: Nhiều tuyến đường sạt lở sau mưa lớn, khẩn cấp di dời dân

11/10/2022, 18:16

Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông một số tuyến đường miền núi Bình Định, chính quyền đã phải di dời người dân đến nơi an toàn.

Ngày 11/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định cho biết, mưa lớn trong ngày 10 và sáng 11/10 đã gây lũ ở xã Vĩnh Kim. Tại thôn O5, nước lũ cuốn trôi 200m ống nước sinh hoạt, đoạn đường thôn từ làng O5 đến làng Kon Trú hàng chục mét khối đất đá sạt lở bồi lấp đường giao thông.

Ngay trong đêm 10/10, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS xã Vĩnh Kim đã phân công lực lượng sơ tán các hộ dân sống gần sông Trinh đến tránh trú tại Nhà Văn hoá làng O5.

img

Khu vực suối Tình Cảm, xã An Quang, huyện An Lão bị sạt lở nghiêm trọng

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS xã Vĩnh Kim đang triển khai các biện pháp ứng phó, cắt cử lực lượng ứng trực tại các điểm ngập lụt để cảnh báo người dân không qua lại.

Từ đêm qua đến sáng 11/10, khu vực tỉnh Bình Định đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi hơn 70mm, gây ngập úng, sạt lở một số địa phương trong tỉnh Bình Định.

Ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết, đến sáng 11/10, ở khu vực suối Tình Cảm, xã An Quang, huyện An Lão tiếp tục bị sạt lở. Khu vực này sạt taluy âm hở hàm ếch ăn sâu vào đường bê tông, đất đá ở taluy dương tràn xuống mặt đường xe ô tô không thể đi lại được. Đây là tuyến độc đạo kết nối thôn 3, thôn 5 xã An Quang và xã An Toàn với trung tâm huyện An Lão nên việc đi lại của bà con khó khăn.

Chính quyền xã An Quang đã bố trí lực lượng túc trực không cho phương tiện qua lại. Do thời tiết còn đang mưa, vị trí sạt lở địa hình khá phức tạp nên chính quyền địa phương chưa thể khắc phục hoàn toàn.

Ông Lâm cho biết, phải đợi qua đợt mưa lũ này, cơ quan chức năng mới khắc phục được vị trí sạt lở trên.

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng gây sạt lở đất tại 4 hộ dân ở thôn 1, thôn 2, thôn 5, xã An Vinh, huyện An Lão. Riêng hộ ông Đinh Văn Vinh, thôn 5, xã An Vinh nguy cơ sạt lở mức độ nguy hiểm nên địa phương đang di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Tại tuyến đường quanh hồ Đồng Mít dẫn vào xã An Vinh cũng đang xảy ra tình trạng đất, đá từ taluy dương sạt trượt xuống đường. Chính quyền xã An Vinh đã bố trí lực lượng chốt chặn tại khu vực cầu Hlong Hoai, thôn 1 và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trên tuyến đường này.

>>> Một số hình ảnh sạt lở tại Bình Định:

img

Khu vực suối Tình Cảm bị sạt taluy âm hở hàm ếch ăn sâu vào đường bê tông, đất đá ở taluy dương tràn xuống mặt đường xe ô tô không thể đi lại được

img

Nhiều tuyến đường miền núi huyện An Lão bị sạt lở gây chia cắt

img

Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, nguy cơ sạt lở tại các vùng núi cao

img

Lực lượng chức năng phải chốt chặn để đảm bảo người dân không qua lại vùng nguy hiểm

img

Đoạn đường từ làng O5 lên Kon Trú, xã Vĩnh Kim, huyện Vình Thạnh bị đất đá sạt lở vùi lấp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.