Thông tin doanh nghiệp

Binh Đoàn 12: Tiếp nối truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn

Kế tục truyền thống, Binh đoàn 12 đã thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trên khắp mọi miền Tổ quốc.

img

Lãnh đạo Binh đoàn 12 kiểm tra tiến độ thi công gói thầu số 4, nút giao đường Vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng vào tháng 7/2020

Truyền thống vẻ vang

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954), buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Ở miền Nam, đế quốc Mỹ trực tiếp can thiệp, dựng lên chế độ tay sai, đàn áp phong trào cách mạng, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.

Thực hiện chủ trương chi viện cho miền Nam, Bộ Chính trị quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự Trường Sơn. Ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” mở đường, vận chuyển hàng quân sự chi viện cho miền Nam; tổ chức đưa đón cán bộ, bộ đội; chuyển công văn, tài liệu từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc.

Nhận thức rõ vị trí đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559 đã cùng quân và dân ta vượt lên mưa bom, bão đạn để mở đường đưa lực lượng, vũ khí vào chiến trường miền Nam.

Với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, “Sống bám trụ cầu đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Mặt đường là trận địa”,… Bộ đội Trường Sơn đã kiên cường bám trụ, vừa xây dựng, vận chuyển, vừa huấn luyện, chiến đấu đã đánh bại chiến tranh ngăn chặn khốc liệt của kẻ thù, kiên quyết giữ vững mạch máu giao thông, để tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh không ngừng phát triển, trở thành tuyến đường huyền thoại, huyết mạch nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, thể hiện khát vọng cháy bỏng độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

Trong 16 năm (1959 - 1975), Bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển hơn một triệu tấn vũ khí, phương tiện, vật chất và hàng hóa chi viện cho các chiến trường; vận chuyển, bảo đảm hành quân cho hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào miền Nam chiến đấu và đưa hàng vạn thương binh, bệnh binh ra miền Bắc.

Đồng thời, tổ chức đánh hàng nghìn trận, bắn rơi 2.455 máy bay các loại, tiêu diệt hàng chục nghìn sinh lực địch, phá hủy hàng vạn tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch.

Bằng sự cống hiến, hy sinh to lớn, bộ đội đường Hồ Chí Minh đã lập nên kỳ tích anh hùng, làm nên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, góp phần to lớn vào sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 82 đơn vị, 51 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hàng trăm lượt đơn vị, hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại.

Phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn trên mặt trận xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Bộ đội Trường Sơn chuyển sang làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế. Tháng 10/1977, Binh đoàn 12 được thành lập trên cơ sở lực lượng làm cầu, đường của Bộ đội Trường Sơn trong chiến tranh, được giao nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng.

Nối tiếp truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng Binh đoàn 12 không quản ngại khó khăn, gian khổ, có mặt ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, trên khắp mọi miền của Tổ quốc và nước bạn Lào.

Hầu hết các công trình do Binh đoàn đảm nhận thi công đều là dự án trọng điểm quốc gia, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh đất nước.

Ngay sau khi được thành lập, Binh đoàn tập trung xây dựng đường Hồ Chí Minh, tuyến Đông Trường Sơn từ Nghệ An đến Bình Phước dài hơn 1.200km; xây dựng đường vành đai chiến lược 279, chạy suốt vùng phụ cận biên giới Việt-Trung, từ Quảng Ninh đến Lai Châu, dài gần 1.000km; xây dựng 6 tuyến đường sắt, với tổng chiều dài hơn 400km; tham gia xây dựng các nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Dray H'linh, Yaly, sông Hinh; mở mới, nâng cấp hơn 3 vạn km cầu, đường bộ,... Binh đoàn đã giúp nước bạn Lào cải tạo, xây dựng 9 tuyến đường bộ, với tổng chiều dài 360km, 36 cầu vĩnh cửu, xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa... góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

img

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, Tổng Giám đốc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (thứ 3 từ phải qua) cùng các nhà đầu tư trong liên danh ký hợp đồng với Bộ GTVT triển khai dự án PPP cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hôm 13/5/2021

Bước sang thời kỳ đổi mới, Binh đoàn 12 được chuyển thành doanh nghiệp kinh tế-quốc phòng.

Trước những khó khăn, thách thức mới do chuyển đổi cơ chế hoạt động; sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt của cơ chế thị trường, Binh đoàn 12 không còn được bao cấp về chi phí và bảo đảm việc làm như trước đây, bước vào hạch toán độc lập thông qua phương thức đấu thầu là chủ yếu, tự lo việc làm, bảo đảm đời sống người lao động và nộp ngân sách Nhà nước theo quy định,...

Thiết bị, máy móc phần lớn đã cũ, thiếu đồng bộ; trình độ, kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế của đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế,...

Phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, Binh đoàn 12 đã vượt khó vươn lên, thực hiện đổi mới toàn diện, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô ngành nghề, phát triển thị trường, đối tác, xây dựng thương hiệu, uy tín,...

Với định hướng lấy xây dựng cơ bản là chủ yếu, trong đó xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, thủy điện là trung tâm, Binh đoàn 12 đã tập trung đầu tư có chiều sâu cả nguồn nhân lực và trang thiết bị, công nghệ tiên tiến, tạo bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, là cơ sở để Binh đoàn vững vàng hội nhập thị trường trong nước và khu vực.

Trong những năm qua, Binh đoàn đã thi công, bàn giao đưa vào sử dụng hàng nghìn công trình trên khắp mọi miền của Tổ quốc, trong đó có nhiều công trình trọng điểm quốc gia, như: Đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, TP.Hồ Chí Minh-Trung Lương, TP.Hồ Chí Minh-Long Thành-Giầu Dây, Hà Nội-Thái Nguyên; QL5, QL 6, QL1A, đường Trường Sơn Đông; đường tuần tra biên giới;

Các nhà máy Thủy điện: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah; tổng thầu xây dựng Nhà máy Thủy điện Srêpok3 (Đắc Lắc), Thủy lợi Hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế), Ngàn Trươi (Hà Tĩnh), kè biển khu quân cảng Cam Ranh, xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu, cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc; sân bay Vinh, sân bay Buôn Ma Thuột, sân bay Nội Bài, sân bay Savanakhet (Lào); dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, Dung Quất,…

Trong năm 2020 - 2021, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã tham gia đấu thầu và trúng thầu hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như: Cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45, đoạn Cam Lộ - La Sơn, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; dự án Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Ialy mở rộng,… trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 13/5/2021, Binh đoàn 12 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn cùng với các nhà đầu tư trong liên danh đã ký hợp đồng BOT với Bộ GTVT để triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt trị giá hơn 11.000 tỷ đồng.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng với Binh đoàn 12 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ độ Trường Sơn.

Để phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ mới, thời gian tới, Binh đoàn 12 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo đảm "tinh, gọn, mạnh, hiệu quả".

Tập trung nâng cao nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh; coi trọng đầu tư chiều sâu xây dựng nguồn lực con người, đổi mới trang, thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Binh đoàn sẽ tiếp tục chủ động hội nhập, tăng cường liên danh, liên kết với các doanh nghiệp mạnh trong và ngoài nước để tăng sức cạnh tranh; gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả chính trị - xã hội; phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh; Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng (từ 1976 đến nay), Binh đoàn 12 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:

+ Huân chương Hồ Chí Minh

+ Huân chương Độc lập hạng Nhất

+ 3 Huân chương Quân công (2 hạng Nhất, 1 hạng Nhì).

+ Huân chương Lao động hạng Nhất, HCLĐ hạng Nhì, 2 HCLĐ hạng Ba.

+ Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

+ 3 tập thể và 3 cá nhân được tuyên dương AHLĐ thời kỳ đổi mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.