Điều tra

Bình Dương: Cướp xong, quay lại dùng dao dọa hỏi mật khẩu điện thoại

30/10/2016, 14:41
image

Sau khi cướp điện thoại, do bị cài mật khẩu, tên cướp quay lại dùng dao kề cổ nạn nhân đòi mật khẩu.

photo-1-1477799105148-0-0-410-660-crop-14777992734

 Cướp xong, quay lại dùng dao dọa hỏi mật khẩu điện thoại

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho hay, sáng nay (30/10), Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã ra quyết định khởi tố đối tượng Đinh Oánh Sáng (SN 1999, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về hành vi cướp tài sản và ra lệnh cấm đối tượng Vũ Duy Kiệt (SN 2000) đi khỏi nơi cư trú để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo đó, trên đoạn đường D2 (khu dân cư Bắc Đồng Phú) thuộc thị trấn Tân Phú (huyện Đồng Phú) cách đây mấy hôm đã xảy ra một vụ cướp táo tợn. Đối tượng cướp xong điện thoại , quay lại dùng dao dọa cắt cổ nạn nhân hỏi mật khẩu.

photo-1-1477799100668

Tang vật thu giữ được

Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Lan (SN 1990, ngụ khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú). Tài sản chị bị cướp là chiếc điện thoại Samsung J3.

Theo Tri Thức trẻ, tại thời điểm trên, sau khi cướp được điện thoại, do máy điện thoại của nạn nhân cài mật khẩu nên hai đối tượng trên Đinh Oánh Sáng và Vũ Duy Kiệt quay xe lại dùng dao kề vào cổ nạn nhân yêu cầu đọc mật khẩu mở khóa.

Qua truy xét đến ngày 29/10, Công an huyện Đồng Phú đã bắt được cả hai đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng còn khai nhận, tối 28/7 các đối tượng đã điều khiển xe máy BKS 93P1-517.57, mang theo mã tấu đi cướp và đã cướp của chị Phạm Thị Bé (SN 1990, ngụ xã Phú Hưu, huyện An Phú, An Giang; tạm trú khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) một điện thoại di động.

>>> Xem thêm video cán bộ ngân hàng đánh chảy máu nữ nhân viên bán xăng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.