Hạ tầng

Bình Dương muốn đầu tư hai dự án kết nối với TP.HCM, kinh phí 5.300 tỷ

23/03/2023, 19:14

Hai dự án ở cửa ngõ Bình Dương với TP.HCM có tổng kinh phí hơn 5.300 tỷ đồng sẽ giảm kẹt xe, tăng năng lực lưu thông…

Chiều 23/3, Sở GTVT Bình Dương cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để thống nhất triển khai hai dự án xây dựng nút giao Sóng Thần và nâng cấp đường An Bình kết nối TP.HCM, tổng kinh phí hơn 5.300 tỷ đồng.

img

Khu vực cửa ngõ Sóng Thần dự kiến sẽ được xây dựng nút giao (ảnh minh họa)

Theo đó, nút giao Sóng Thần dạng cầu vượt qua đường sắt và kết nối đại lộ Độc Lập qua đường An Bình. Tại đây sẽ có đường nhánh kết nối với QL1A hướng cầu vượt Sóng Thần và Linh Xuân. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp mở rộng đường An Bình dài gần 1,4km, từ cầu vượt Sóng Thần (TP Dĩ An, Bình Dương) và kết thúc ở đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức, TP.HCM) với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng.

Đại diện Sở GTVT Bình Dương cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến phía TP.HCM và Cục Đường sắt VN, sau khi có ý kiến từ các bên liên quan, Sở sẽ trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.