Xã hội

Bình Dương phong tỏa nhiều tuyến đường có bệnh nhân Covid-19

31/05/2021, 11:49

Bình Dương đã phong tỏa một số tuyến đường ở TP. Thủ Dầu Một và TP. Thuận An vì có các bệnh nhân Covid-19.

img

Một số tuyến đường ở Bình Dương được lực lượng chức năng phong tỏa để dập dịch

Sáng 31/5, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã dựng hàng rào, đặt biển cảnh báo phong tỏa một số tuyến đường liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương, Viện Pasteur TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm tối 30/5, tỉnh này có 3 ca dương tính với SARS - CoV-2.

Cụ thể, 3 ca mắc Covid-19 gồm: mẹ, chị gái và em trai của 2 nữ sinh viên mắc Covid-19 (BN7067, 7068) có địa chỉ tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Đây là 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Bình Dương tính​ từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát trong cả nước và liên quan đến ổ dịch ở TP.HCM.

CDC TP.HCM cũng thông tin, 1 ca mắc Covid-19 tại TP.HCM (BN7059) làm việc ở Công ty TNHH CJ VINA chi nhánh Bình Dương, có địa chỉ số 12, đường số 17, Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một.

Ngành chức năng Bình Dương đã phong tỏa các địa điểm liên quan.

Theo ghi nhận, từ 0h ngày 31/5, một phần khu dân cư Hiệp Thành 3 tại khu trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã được dựng rào chắn, biển cảnh báo. Đây là khu dân cư nằm ở vị trí đông đúc của tỉnh Bình Dương.

Hai chốt được dựng lên nhằm kiểm soát một phần đường số 8; giao lộ đường số 7 - đường số 20; ngã ba đường số 17 - đường số 6 và ngã ba đường số 6 - đường số 23.

Tại thành phố Thuận An, lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn - nơi ở của 3 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến trường hợp 2 nữ sinh dương tính SARS-CoV-2 (đã được cách ly tại TP.HCM) từng về thăm nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.