Thế giới

Bình Nhưỡng hối thúc Mỹ đồng ý chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên

09/08/2018, 19:41

Triều Tiên hối thúc Mỹ đồng ý tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý

Triều Tiên hối thúc Mỹ đồng ý chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Ngày 9/8, tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên có bài bình luận trong đó hối thúc Mỹ: Tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên  sẽ là “tiến trình đầu tiên” để đảm bảo hoà bình và an ninh.

Tờ Rodong Sinmun cho rằng, sẽ là bất thường nếu chứng kiến thù địch và ngờ vực giữa Triều Tiên và Mỹ lúc này. Rodong Sinmun khẳng định, đây là thời điểm để hai bên thực hiện hành động tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Tại hội nghị Thượng đỉnh hồi tháng Tư, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý tiến tới tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên trong năm nay thông qua bàn đàm phán 3 bên với sự tham gia của hai miền Triều Tiên cùng Mỹ hoặc bàn đàm phán 4 bên giữa hai miền Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc.

Hiện nay, Triều Tiên muốn đảm bảo an toàn và ổn định còn Mỹ vẫn hoài nghi và muốn Bình Nhưỡng thực hiện tiến trình đàm phán phi hạt nhân trước.

Việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh được coi là động thái mang tính chính trị và biểu tượng nhưng là bước mở đầu cho tiến trình thay thế hiệp định đình chiến hiện tại bằng thoả thuận hoà bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.