Xã hội

Bình Phước di dời dân đến nơi an toàn để tránh lũ bất ngờ

09/08/2019, 14:15

Tỉnh Bình Phước chủ động di dời dân những nơi thấp để tránh lũ bất ngờ...

img
Thủy điện Đắk Kar xả lũ vì mưa lớn mấy ngày qua

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Bù Đăng và các tỉnh khu vực Tây nguyên xảy ra mưa lớn kéo dài.

Trong khi đó công trình hồ thủy điện Đắk Kar, xã Phú Sơn, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đang thi công có dung tích 13 triệu mét khối gặp sự cố kẹt cửa van xả. Nước đã tràn qua đập gây sạt lở chân đập và có nguy cơ vỡ đập đe dọa nghiêm trong đến sự an toàn của các hộ dân sống ở khu vực hạ du các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng.

Ông Huỳnh Hữu Thiết, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó. Theo ông Thiết, đến nay dù mưa lớn, nước sông Đồng Nai bắt đầu dâng lên nhưng lên chậm, các hộ dân đã chủ động di dời lên khu vực cao hơn, tránh tình trạng khi nước lên bất ngờ sẽ di dời không kịp.

5 xã có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nhất là Phú Sơn, Đồng Nai, Thống Nhất, Phước Sơn và Đăng Hà. Loa phát thanh của các xã liên tục thông báo tình hình mưa lớn và lũ lụt có thể xảy ra. Tại địa bàn thôn 1 xã Đồng Nai, nhiều người dân nhận được thông tin đã di dời đến nơi an toàn. Đến nay có khoảng 300 hộ dân trong vùng nguy cơ ảnh hưởng đã được di dời đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.