Thời sự

Bình Thuận: Bão số 9 đánh chìm nhiều tàu, thuyền và sạt lở nặng

25/11/2018, 13:41

Tại Bình Thuận do ảnh hưởng bão số 9 trời vẫn mưa to gió mạnh gây sạt lở bờ biển, tàu thuyền hư hỏng...

aca00efe6eb28decd4a3

Sóng biển dâng cao tại huyện đảo Phú Qúy ngày 24/11. Ảnh: CTV

Trưa 25/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã có thống kê thiệt hại bước đầu do ảnh hưởng bão số 9.

Theo báo cáo từ ngày 24/11 đến sáng 25/11 do ảnh hưởng bão số 9 tại TP Phan Thiết có 33 chiếc thuyền máy công suất  dưới 20CV bị chìm và hư hỏng. Riêng Phường Hàm Tiến thiệt hại 31 chiếc, Phường Mũi Né có 2 thúng máy đứt dây neo thiệt hại 100%. Bão gây sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến đoạn dài 2km và ngã đổ 2 hàng dừa và một số tường rào của hộ dân.

Từ Khu du lịch Biển xanh đến Khu du lịch Làng Tre chiều dài khoảng 1km, do ảnh của sóng to, gió mạnh đã gây sạt lở sâu vào đất liền từ 5 - 10m. Hiện tại các chủ khu du lịch ven biển đang huy động lực lượng của cơ sở dùng bao cát, vải bạt đắp kè để khắc phục tạm, đảm bảo an toàn. Tại huyện Tuy Phong kè bảo vệ bờ biển Phước Thể bị sóng đánh sụp mặt kè làm sụp 25 m2 kè.

Huyện Phú Quý bị hư hỏng 2 chiếc tàu, có 1 tàu công suất 707 Cv của ông Lê Thanh Ngọc, ngụ xã Tam Thanh neo tại cảng Phú Quý bị va đập và hư hỏng nhẹ, 1 chiếc xuồng nhỏ dưới 20 Cv bị chìm tại cảng vào tối ngày 24/11, hiện đang trục vớt. Tại Thị xã La Gi đến sáng nay 25/11, đã di dời hơn 100 hộ dân tới điểm di dời tập trung. Huyện Hàm Tân cũng đã di dời hơn 300 hộ dân xã biển với trên 1.300 nhân khẩu vào nơi an toàn.

Bình Thuận từ đêm và sáng 25/11 bắt đầu có mưa lớn. Tại khu vực nam Bình Thuận gồm thị xã La Gi, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam được cho vùng ảnh hưởng của tâm bão số 9, sáng nay có gió mạnh dần lên cấp 6, 7. Khu vực thị xã La Gi đường phố vắng vẻ, ít người ra đường.

Diễn biến của bão số 9 còn rất phức tạp do tác động của không khí lạnh, hướng di chuyển, cường độ, phạm vi ảnh hưởng còn thay đổi liên tục, cần thường xuyên theo dõi thông tin, diễn biến tình hình trên các phương tiện thông tin truyền thông để chủ động ứng phó, các địa phương, sở ngành, đơn vị cần tiếp tục khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

img

Hàng hải huy động tổng lực phòng chống bão số 9

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.