Xã hội

Bình Thuận: Biển "nuốt trôi" 5 căn nhà

13/02/2017, 20:15
image

Gió mạnh, triều cường dâng cao, biển xâm thực khiến 5 căn nhà trở thành một đống đổ nát, tan hoang sau một đêm.

16734834_584931141712068_1373573647_o

5 ngôi nhà bị sập do gió lớn kết hợp với triều cường.

Ngày 13/2, UBND TP. Phan Thiết (Bình Thuận) đang khắc phục sự cố gió mạnh, triều cường dâng cao, biển xâm thực làm lở đất khiến 5 căn nhà ở tổ 1, 3, 4 thuộc địa bàn thôn Tiến Đức - xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận bị sập đổ hoàn toàn.

Đó là nhà của các hộ gia đình: Nguyễn Thị Hòa, Lê Thị Kim Anh, Lê Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Rớt. Hiện các hộ dân ở đây đã đắp bao cát, sử dụng dây, cọc, bạt… để gia cố, nhằm hạn chế sự xâm thực của biển.

16731687_584931048378744_812546564_o

Các hộ dân ở đây đã đắp bao cát, sử dụng dây, cọc, bạt… để gia cố, nhằm hạn chế sự xâm thực của biển.

Những căn nhà sát biển còn lại không ai dám ngủ lại nhà vào ban đêm, vì nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Được biết, khu vực biển lở có gần 200 hộ dân đang bị đe dọa.

16731429_584931271712055_1278945846_o

Biển xâm thực khiến những căn nhà còn lại có nguy cơ bị sập.

UBND thành phố Phan Thiết cũng đã xây dựng khu tái định cư. Hiện có 116 hộ đã ký nhận đất nhưng thực tế chỉ mới có 10 hộ di dời về nơi định cư an toàn. Số còn lại vẫn chấp nhận sống trong vùng nguy hiểm vì lý do không đủ khả năng xây nhà mới.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.