An ninh hình sự

Bình Thuận: Chồng phóng hỏa đốt nhà, hai mẹ con bỏng nặng

30/03/2017, 13:57
image

Người chồng tưới xăng bật lửa phóng hỏa khiến 2 mẹ con bà B. bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

17619246_1538435459501893_691749088_n

Bà B. bị bỏng xăng độ 1- độ 2 chiếm hết 35% cơ thể.

Ngày 30/3, tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (Bình Thuận) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hai trường hợp là mẹ con ruột bị bỏng nặng và đang được điều trị tích cực. Đó là bà N.T.B. (39 tuổi) ngụ khu phố 3, phường Bình Tân, thị xã La Gi và con trai là N.T.N. (15 tuổi). Bà B. bị bỏng xăng độ 1- độ 2 chiếm hết 35% cơ thể, riêng N. cũng bỏng xăng độ 1- độ 2 chiếm hết vùng ngực và cánh tay trái.

17577768_1538435462835226_64482907_n

Cháu N. cũng bỏng xăng độ 1- độ 2 chiếm 10% , hết vùng ngực và cánh tay trái. 

Theo thông tin do nạn nhân khai báo, tối 28/3, chồng bà B. là ông N.T.T đi nhậu về rồi gây gổ, chửi rủa vợ con sau đó dùng can xăng tuyên bố sẽ phóng hỏa đốt nhà. Bà B. đã xông vào ngăn cản nhưng người chồng vẫn bật lửa khiến cả người bà bốc cháy. Thấy mẹ gặp nạn, N. lao vào ôm mẹ, cũng bị bỏng nặng. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm lao vào dập lửa, đưa cả hai mẹ con đi cấp cứu.

Theo những người nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, người chồng chưa bị cơ quan công an triệu tập, đến sáng nay (30/3) ông ta vẫn xuất hiện ở Bệnh viện.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.