Điều tra

Bình Thuận: Điều tra nhóm bảo kê ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân

01/11/2016, 18:05

Nhóm 3 người do Hảo cầm đầu đòi lãnh đạo Công ty Phú Khang đóng số tiền 120 triệu phí bảo kê.

trung-quoc-khoi-cong-xay-dung-nha-may-dien-vinh-ta

Khu nhiệt điện Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

Sáng 1/11, thông tin từ Công an huyện Tuy Phong cho biết đang mở rộng điều tra băng nhóm do Nguyễn Văn Hảo (27 tuổi, trú tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) cầm đầu liên quan đến hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Trước đó công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt nhóm đối tượng là đàn em của Hảo khi nhận tiền bảo kê của một doanh nghiệp. 

Biết Công ty cổ phần xây dựng Phú Khang đang thi công một gói thầu tại Trung Tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, trong các ngày 22 và 24/10, Hảo cùng nhóm đàn em dùng hung khí đuổi đánh các công nhân, không cho vào công trường thi công.

Đồng thời, nhóm của Hảo đe dọa yêu cầu lãnh đạo công ty này phải đóng 120 triệu đồng, gọi là tiền bảo kê thì mới để yên ổn làm ăn. Đến ngày 26/10, khi nhóm này đến nơi hẹn để nhận trước 50 triệu đồng theo thỏa thuận thì bị lực lượng công an mai phục bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.