An ninh hình sự

Bình Thuận: Đuổi chém cảnh sát, nam thanh niên nhận 8 năm tù

29/12/2017, 19:57

Mặc dù anh Trường đã chạy vào nhà dân, nhưng Hậu vẫn đuổi theo vung kiếm chém anh Trường.

20171229_085111

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa.

Sáng ngày 29/12, tại phường Mũi Né, tòa án nhân dân TP. Phan Thiết tổ chức xét xử lưu động vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (SN 1989, trú KP.15, P.Mũi Né).

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 5/9/2017, Công an phường Mũi Né nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại hẻm nội bộ đường Huỳnh Tấn Phát có đối tượng Nguyễn Văn Hậu đang gây rối trật tự công cộng. Được sự điều động của công an phường, anh Nguyễn Ngọc Trường là cảnh sát khu vực đến hiện trường để giải quyết vụ việc (quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Trường mặc quân phục theo đúng điều lệnh của công an nhân dân).

Khi thấy anh Trường đến, Hậu chửi bới mặc dù anh Trường vẫn khuyên ngăn. Khi anh Trường bước xuống xe thì bất ngờ đối tượng dùng thanh kiếm chém anh Trường bị thương ở khuỷu tay. Do thấy đối tượng sử dụng hung khí và manh động, anh Trường chạy vào nhà dân gần đó nhưng gặp ngõ cụt, bị Hậu đuổi theo và vung kiếm tiếp tục chém làm anh Trường bị thương cổ tay.

Đến 21h30 cùng ngày, Công an phường Mũi Né tăng cường lực lượng tổ chức truy tìm và bắt giữ Hậu khi đang lẩn trốn ở bãi đất trống gần đó và thu giữ hai cây kiếm tự chế. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, thương tích Nguyễn Ngọc Trường với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 46%.

Từ những tình tiết nêu trên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 8 năm 6 tháng tù giam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.