An ninh hình sự

Bịt mặt, đánh gục 2 nam sinh ĐH Vinh để trả thù tình

25/05/2016, 07:24
image

Ba đối tượng bịt mặt xông vào trường đánh và chém hai sinh viên tới khi ngã gục trên vũng máu mới bỏ đi.

danh_ghen_sgin.jpg.ashx

Hình ảnh vụ xông vào trường ĐH Vinh đánh, chém sinh viên ngã gục lan truyền trên mạng nhiều ngày qua. (Ảnh: facebook)

Công an TP.Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Xuân Hoàng (SN 1993), Đậu Xuân Huy (SN 1994) và Võ Hồng Đông (SN 1998 cùng trú xã Nghi Kim, TP.Vinh) về hành vi cố ý gây thương tích

Nhiều ngày qua, tại Nghệ An, trên mạng xã hội Facebook của sinh viên Đại học Vinh lan truyền những hình ảnh về một cuộc đánh, chém người không tiếc diễn ra ngay tại trườnggây hoang mang trong dư luận.

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, truy xét, cuối cùng Công an TP. Vinh cũng đã bắt được các đối tượng gây án và có thông tin chính thức về vụ việc.

danh_ghen_2_TAAD.jpg.ashx

Hai đối tượng Hoàng và Huy tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 6/4, nam sinh viên Lữ Trọng Đạt (SN 1997, trú tại huyện Quỳ Châu, Nghệ An) sau khi tan học bước ra khỏi cửa lớp thì bất ngờ bị ba thanh niên lạ mặt dùng gạch đánh vào đầu khiến Đạt gục xuống đất bất tỉnh.

Thấy bạn bị đánh, Cao Tuấn Dương (SN 1994, trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh) chạy đến can ngăn thì bị nhóm thanh niên trên dùng dao mang theo chém khiến nạn nhân ngã bất tỉnh. Nhóm đối tượng lập tức rời khỏi hiện trường sau khi gây án, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu.

Xem thêm video Cô gái rút giày ném bạn trai, bị tình địch tông xe gãy chân:

Thời điểm xảy ra vụ án vừa tan trường, có rất đông sinh viên. Tuy nhiên, vụ việc diễn ra quá nhanh, nhóm thanh niên hung hãn và rất manh động nên khiến sinh viên trong trường sợ hãi. Sự việc sau đó được trình báo lên ban giám hiệu nhà trường và công an địa phương. Những hình ảnh thu được từ hệ thống Camera an ninh giám sát tại trường chỉ cung cấp được hình ảnh không rõ nét của ba đối tượng bịt mặt nên công tác nhận dạng gặp khó khăn.

Sau nhiều ngày điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Vinh đã xác định được các thanh niên bịt mặt xuất hiện trong trường đánh hai sinh viên là Đậu Xuân Hoàng (SN 1993), Đậu Xuân Huy (SN 1994) và Võ Hồng Đông (SN 1998) cả 3 cùng trú xã Nghi Kim, TP.Vinh.

Tại CQĐT, cả ba đối tượng khai nhận, cách đây hơn 1 năm, Hoàng gặp Đạt tại Trường THDT Nội trú (đóng tại xã Nghi Ân, TP.Vinh). Hai người từng xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả nhau vì chuyện tình cảm, vì thế, Hoàng luôn nung nấu ý định trả thù Đạt.

Sáng 6/4, Hoàng thấy Đạt cũng học ngay bên cạnh phòng mình liền nhắn tin cho Huy (em ruột Hoàng) đến trả thù giúp mình. Huy rủ Đông, Trần Đức Sơn Nam (hiện đang trốn khỏi địa phương) mang theo hung khí, điều khiển xe máy đến Trường Đại học Vinh để "giúp" anh trai. Sau khi gây án các đối tượng liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.