Thế giới

Bộ ba Mỹ-Nhật-Hàn vẫn cam kết gây áp lực lên Triều Tiên

12/02/2018, 08:02

Mỹ, Nhật và Hàn Quốc thống nhất cần phải tiếp tục cô lập Bình Nhưỡng về kinh tế.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tham dự lễ

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tham dự lễ khai mạc Thế Vận Hội tại Pyeongchang, Hàn Quốc

Mỹ, Nhật và Hàn Quốc thống nhất cần phải tiếp tục cô lập Bình Nhưỡng về kinh tế chừng nào nước này còn tiếp tục chương trình hạt nhân, tên lửa – hãng tin CNN dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết ngày 11/2.

 “Không có khoảng cách giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản về việc cần phải tiếp tục cô lập Triều Tiên về kinh tế và ngoại giao đến khi họ từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo hạt nhân” – ông Pence nói. 

Ngoài ra, chia sẻ với phóng viên trên chiếc chuyên cơ Air Force Two, Phó Tổng thống Mỹ cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thông tin cho ông về các cuộc đàm phán với phái đoàn cấp cao từ Triều Tiên tại Thế Vận Hội tổ chức tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, hai bên đã nhắc lại cam kết với các nỗ lực phối hợp để tang cường áp lực kinh tế tối đa lên Triều Tiên. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.