Thế giới

“Bố các loại bom” của Nga có sức mạnh khủng khiếp thế nào?

14/04/2017, 21:14

Nga cũng có một loại bom thông thường với sức công phá khủng khiếp hơn bom GBU-43/B MOAB của Mỹ ít nhất 4 lần.

cha cua các loai bom

"Bố của các loại bom”  được thả từ oanh tạc cơ Tu-160 năm 2007

Báo Daily Mail ngày 14/4 đăng tải báo cáo nói về sự kiện Không quân Mỹ ngày 13/4 đã thả một quả bom “Mẹ của các loại bom” (GBU-43/B MOAB) với sức công phá kinh hoàng, đã giết chết 36 phiên quân khủng bố, đánh sập một hệ thống ngầm ngầm kiên cố của IS và Taliban tại khu vực miền Đông Afghanistan. 

Tuy nhiên, Daily Mail cho biết, quân đội Nga cũng có một loại bom thông thường với sức công phá khủng khiếp hơn bom GBU-43/B MOAB của Mỹ ít nhất 4 lần. 

Loại bom không quân khủng khiếp của Nga được nói đến ở đây là vũ khí đường không có tên “Bố của các loại bom”. Đây là loại bom chân không được Nga thử thành công năm 2007, tức chỉ 4 năm sau khi Mỹ sở hữu bom thông thường hạng nặng “Mẹ của các loại bom” (GBU-43/B MOAB). 

Video cuộc thử nghiệm “Cha của các loại bom” từ oanh tạc cơ Tu-160 năm 2007:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.