Điều tra

Bộ Công an nói gì về vụ án liên quan đến bà Hồ Thị Kim Thoa?

07/12/2020, 20:11

Trong cuộc họp về tình hình, kết quả công tác công an năm 2020 tại TP.HCM chiều 7/12, đại diện Bộ CA cho hay đang vận động bà Thoa trình diện.

img

Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trả lời báo chí. Ảnh: Bùi Tư.

Chiều 7/12, tại TP.HCM, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình kết quả công tác công an năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 và định hướng tuyên truyền về công tác công an trong thời gian tới.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo. Tham dự có nhiều lãnh đạo Cục, ngành, Công an TP.HCM…

Tại cuộc hợp, các phóng viên đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa, sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi...

Về vấn đề này, Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết liên quan đến vụ án trên, Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với bà Thoa vào ngày 4/9/2020.

img

Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bùi Tư.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng vận động, đề nghị gia đình liên hệ bà Thoa trình diện, khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan ngoại giao tiếp tục đề nghị truy bắt, dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa theo quy định của pháp luật.

Trước đó, bà Hồ Thị Kim Thoa - Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương bị cáo buộc trong thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương giai đoạn 2010 - 2017 đã có nhưng vi phạm liên quan đến dự án khu đất vàng tại số 2-4-6 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.