Pháp luật

Bố đẻ xách dao quắm chém tử vong con gái mang thai

25/11/2014, 10:24

Do mâu thuẫn vì chuyện đất đai, chị H. (mang bầu 4 tháng) đã bị bố đẻ dùng dao quắm chém, dẫn đến tử vong. Người bố bỏ trốn và đang bị truy tìm.

(ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Ngày 24/11, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn xóm Nhội, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên vừa xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Kiến thức, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ và truy bắt hung thủ Lâm Quảng Ba (SN 1965, trú tại xóm Nhội, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) ra tay sát hại chị L. T. H (SN 1992, là con gái ruột của ông Ba).

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 23/11 chị H. về nhà bố đẻ là ông Ba chơi (H. lấy chồng cùng xóm). Tại nhà ông Ba có vợ và con dâu.

Thông tin trên CAND cho biết thêm, Hiện gia đình ông Ba đang mâu thuẫn với nhau trong việc phân chia đất đai. Ông Ba đi đâu cũng mang sổ đỏ trong người, do không muốn giải quyết việc phân chia tài sản nên vừa bỏ vào miền Nam một thời gian. Lúc này chị H. đến với mục đích nói chuyện việc chia chác đất đai, sau đó hai bên xảy ra cãi cọ, to tiếng.

Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Ba đi vào nhà trong tìm hung khí để đánh mọi người. Biết tính chồng hung hãn, vợ ông đã bỏ chạy. Ông Ba cầm dao quắm vào, nhằm vào người chị H. chém khiến chị này gục chết tại chỗ. Sau đó, ông Ba cầm dao bỏ trốn, trước khi bỏ trốn còn giật điện thoại của người con dâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo thông tin ban đầu được biết, chị H. đã mang bầu 4 tháng, tử vong do đa chấn thương. Còn đối tượng Lâm Quảng Ba đã trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.