Bộ đội, dân quân, đồng bào Cơ Tu chặt tre, bện dây làm cầu treo vượt lũ

14/10/2020, 22:34

Bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ chung sức cùng người dân làm cầu treo vượt sông, nối lại huyết mạch giao thông.

img
Bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, đồng bào Cơ Tu hợp sức làm cầu treo vượt lũ

Sau 2 ngày làm việc cật lực, chiều 14/10, chiếc cầu treo dài gần 50m bắc qua con sông dẫn vào làng A Banh 2, xã Tr'hy (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) đã hoàn thành. Chiếc cầu là thành quả làm việc, sự nỗ lực, chung sức của bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Ông Coor Tư, một người dân địa phương cho biết: Đây là chiếc cầu tạm thứ 3 mà người dân làm trong mùa mưa lũ vừa qua. 2 chiếc cầu lần trước đều bị nước lũ cuốn trôi. Rút kinh nghiệm, chiếc cầu treo lần này làm chắc chắn, quy mô hơn.

"Để có vật liệu làm cầu treo, dân làng phải vào rừng tìm những cây tre to, dài nhất có thể. Cây tre to nhất sẽ được chọn làm sườn cầu. Dây căng cầu sử dụng dây thừng, và cả dây bện từ cây rừng", ông Coor Tư cho hay.

Theo ông Bhlinh Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, sau đợt mưa lũ lần đầu, trên địa bàn huyện Tây Giang, nhiều công trình cầu, đường bộ bị thiệt hại nặng nề, ước tính hơn 173 tỷ đồng. Hậu quả chưa được khắc phục, thì mưa lũ đợt vừa rồi tiếp tục tàn phá. Trong đó, có đến 8 chiếc cầu treo bị cuốn trôi, hư hỏng, nhưng hiện chưa thể khắc phục, đảm bảo đi lại cho người dân.

Ông Bhlinh Mia cho biết, với tinh thần huy động sức dân để khắc phục hậu quả mưa lũ, chính quyền huy động các lực lượng địa phương, người dân, với sự giúp sức của bộ đội biên phòng triển khai làm lại các công trình cầu treo dân sinh vượt lũ, phá thế cô lập cho các thôn, làng.

"Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định hỗ trợ trước mắt chỗ huyện Tây Giang 12 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa lại các công trình cầu, cống bị mưa lũ làm hư hỏng, đảm bảo giao thông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, nhất là con em học sinh đi học được an toàn", ông Mia nói.

>> Những hình ảnh người dân, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ chung sức làm cầu treo vượt lũ:

img
Những cây tre dài 20-25m được 4-5 trai làng lấy từ rừng về làm cầu
img
Những người phụ nữ Cơ Tu cũng tham gia vận chuyển vật liệu làm cầu
img
Tre được đưa vào vị trí làm cầu treo vượt lũ
img
Việc dựng cầu treo có cả 100 người thực hiện trong điều kiện hết sức khó khăn
img
Chiếc cầu treo vượt lũ sắp thành hình hài sau 2 ngày 100 người làm việc cật lực
img
Những nút buộc dây cuối cùng để hoàn thành chiếc cầu treo vượt lũ qua thôn A Banh 2
img
Công việc làm cầu cần những người có sức khỏe, kinh nghiệm
img
Chiếc cầu treo vượt lũ thành quả làm việc của hơn 100 người có cả bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, đồng bào Cơ Tu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.