Bóng đá

Bộ đôi này sẽ là hai "con dao trong tay áo" của HLV Park Hang-seo?

27/05/2021, 11:00
image

Hai cầu thủ này chưa được biết tới nhiều và có thể trở thành vũ khí bí mật của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam.

img

HLV Park Hang-seo trao đổi cùng Hoàng Anh trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam

Trong đội hình tuyển Việt Nam sang UAE chuẩn bị dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Nguyễn Hai Long và Lý Công Hoàng Anh được coi là lính mới.

Hoàng Anh (Hà Tĩnh) được triệu tập từ đầu trong khi Hai Long (Than Quảng Ninh) nhận lệnh tăng cường từ U22 Việt Nam trước ngày lên đường.

Đặt giữa đội hình vốn nhiều tiền vệ xuất sắc và đang ở độ chín như Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Đức, Hoàng Đức, bộ đôi cầu thủ trẻ rất khó cạnh tranh.

Suất đá chính với Hai Long và Hoàng Anh gần như là không thể. Tuy nhiên, trong những thời điểm nhất định, cả hai có thể hữu dụng.

Cần biết, Hoàng Anh cũng như Hai Long chưa từng cùng U22 Việt Nam lẫn đội tuyển Việt Nam dự các giải đấu quốc tế.

Điều này đồng nghĩa, thông tin về lối chơi, sở trường của bộ đôi trên hoàn toàn bí ẩn với các đối thủ.

Cũng cần nói thêm, tuy còn rất trẻ nhưng hai cầu thủ trên đã là trụ cột ở đội bóng chủ quản.

Cả hai đều được đánh giá cao ở khả năng kỹ thuật tư duy chiến thuật, nhất là những đường chuyền vào vòng cấm.

img

Tiền vệ Hai Long trong màu áo Than Quảng Ninh

Nếu HLV Park Hang-seo sử dụng hai cái tên này khéo léo, ở những tình huống cụ thể thì có thể tạo ra bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay.

Nên nhớ, 2/3 đối thủ ở các trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022 đã quá quen thuộc tuyển Việt Nam. UAE cũng tuyên bố họ đã nghiên cứu kỹ lối chơi của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chính bởi vậy, sự xuất hiện của Hai Long và Hoàng Anh ở đội tuyển lần này được nhà cầm quân Hàn Quốc định hình ý đồ rất rõ ràng.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, toàn đội đã lên đường sang UAE vào chiều 26/5.

Thầy trò ông Park sẽ tập luyện tới ngày 31/5 trước khi đá giao hữu với Jordan.

Tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam lần lượt gặp: Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Muốn chắc suất vào vòng loại cuối, nhà vô địch AFF Cup 2018 cần tích lũy thêm 6 điểm.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.