Giao thông

Bộ GTVT bắt đầu kỳ thi tuyển Vụ trưởng Vụ ATGT

11/10/2014, 10:30

Sáng nay 11/10, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã khai mạc cuộc thi tuyển vào chức danh Vụ trưởng Vụ ATGT.

Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu khai mạc kỳ thi
Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu khai mạc kỳ thi

Phát biểu chỉ đạo khai mạc kỳ thi, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh TNGT luôn là vấn đề bức xúc và trở thành mối quan tâm toàn cầu. TNGT ở Việt Nam còn ở mức rất cao, Quốc hội, Đảng và Chính phủ đều đã có Nghị quyết, Chỉ thị về kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, Quốc hội đã ra Nghị quyết giám sát việc thực hiện kéo giảm TNGT và ùn tắc giao thông của Chính phủ.

Bộ trưởng khẳng định chức danh Vụ trưởng Vụ ATGT có vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức, tham mưu cho lãnh đạo Bộ và Bộ GTVT thực hiện hiệu quả các chương trình hành động kéo giảm TNGT và ùn tắc giao thông.

Ban giám khảo
Ban giám khảo cuộc thi tuyển Vụ trưởng Vụ an toàn

Bộ trưởng cho biết, ông đánh giá rất cao 7 thí sinh tham gia thi tuyển lần này. Các thí sinh đã thể hiện được trách nhiệm của mình trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của ngành. Từ việc đăng ký dự thi, ôn luyện và bảo vệ chương trình hành động của mình, tất cả các thí sinh đều đã có nỗ lực phấn đấu, Bộ trưởng nhấn mạnh.

các thí sinh dự tuyển
Các thí sinh dự thi tuyển Vụ trưởng Vụ An toàn, Bộ GTVT

7 thí sinh tham gia thi này gồm: ông Trần Trường Giang (SN 1972) đại diện Bộ GTVT tại Tổ chức hợp tác đường sắt quốc tế (OSJD) ở Ba Lan nhiệm kỳ 2011 – 2014; bà Nguyễn Thị Thuý Hà (SN 1973), Phó vụ trưởng Vụ ATGT;  ông Nguyễn Minh Hiếu (SN 1980) Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế; ông Nguyễn Văn Thạch (SN 1961), Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1974) Phó trưởng phòng Thanh tra 2 – Thanh tra Bộ GTVT; ông Hoàng Thế Tùng, Phó vụ trưởng Vụ ATGT;  ông Đỗ Trọng Hiếu (SN 1981) chuyên viên Vụ ATGT.

Trong các thí sinh tham dự có ông Nguyễn Minh Hiếu đã tham gia kỳ thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Vận tải mới đây.

Các thí sinh làm thủ tục chuẩn bị thi
Các thí sinh làm thủ tục chuẩn bị thi

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức thi tuyển nhằm tiếp tục thực hiện đề án Thí điểm thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ GTVT theo Kết luận Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành TW khoá X về tiếp tục đẩy mạnh Chiến lược của cán bộ từ nay đến năm 2020 “Mở rộng việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh, thành phố và cấp vụ ở các bộ, ngành TW, xem xét đưa vào tuyển chọn và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, dử dụng theo quy hoạch” và Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ông Trần Văn Lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, rút kinh nghiệm từ các kỳ thi trước trong kỳ thi lần này, các thí sinh sẽ bảo vệ chương trình hành động của mình luôn trong thời gian 60 phút và trả lời câu hỏi của Hội đồng Giám khảo mà không thi lý thuyết.

Chia sẻ với các thí sinh với vai trò vừa là thành viên Ban giám khảo vừa từng là thí sinh thi tuyển kỳ thi trước đó, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho rằng các thí sinh hãy đặt mình vào vị trí Vụ trưởng Vụ ATGT để trả lời và bảo vệ chương trình hành động của mình, như vậy sẽ có tâm lý thoải mái nhất để bảo vệ ý tưởng. Trả lời ngắn gọn, xúc tích, trúng và đi thẳng vào vấn đề chắc chắn sẽ đạt điểm cao.

Theo Ban Tổ chức, dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 – 13/10), Ban giám khảo cuộc thi gồm 15 thành viên do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm Trưởng ban;  6 Thứ trưởng Bộ GTVT; Giáo sư, tiến sỹ khoa học Lã Ngọc Khuê; Phó giáo sư Lê Văn Học, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội; Phó giáo sư, tiến sỹ Trần Đắc Sử, Hiệu trưởng trường Đại học GTVT; Tiến sỹ Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia và lãnh đạo một số cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng.

Khánh Hà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.