Quản lý

Bộ GTVT phát động thi đua văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

23/10/2019, 11:45

Bộ GTVT phối hợp với Công đoàn GTVT VN phát động phong trào thi đua văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025.

img
Thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT và Ban Thường vụ Công đoàn GTVT VN, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 trong ngành GTVT

Gắn các nội dung văn hóa công vụ với trách nhiệm công vụ

Sáng nay (23/10), tại Hà Nội, Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua văn hóa giao tiếp ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn GTVT VN đã tích cực triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT, tạo nên sức mạnh tổng hợp và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “4 xin, 4 luôn”.

Thứ trưởng Anh Tuấn cho biết, thực hiện đề án “Văn hóa công vụ” theo Quyết định số 1847 và hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 733 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 8312 ngày 3/9/2019 tổ chức triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Để thực hiện kế hoạch trên, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phát động đến toàn thể các cơ quan đơn vị trong ngành GTVT; Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, xây dựng các kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể, tổ chức thực hiện với kết quả cao nhất.

"Cần gắn các nội dung văn hóa công vụ với trách nhiệm công vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc; đưa nội dung “Văn hóa công vụ” vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, bình xét thi đua hàng năm của đơn vị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng, nhằm đưa phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở” đạt được kết quả cao nhất trong thời gian tới", Thứ trưởng yêu cầu.

“Thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT và Ban Thường vụ Công đoàn GTVT VN, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ trong ngành GTVT tích cực hưởng ứng phong trào, xây dựng hình ảnh người thi hành công vụ trở nên thân thiện đối với người dân và toàn thể xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói thêm.

img
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ GTVT cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "4 xin, 4 luôn" giai đoạn 2014-2019

Hình ảnh người lao động ngành GTVT sẽ ngày càng trở nên thân thiện hơn

Trước đó, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua văn hóa giao tiếp ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn”. Ông Việt cho biết, được phát động từ tháng 4/2014 trong CBCNVC-LĐ ngành GTVT, phong trào thi đua văn hóa giao tiếp ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn” (Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ) đã đạt được những kết quả rõ nét. Phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực và sâu rộng trong toàn thể cán bộ CNVC-LĐ, đặc biệt đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của ngành GTVT.

Các đơn vị đều xây dựng chương trình hành động và quy định cụ thể để thực hiện tốt phương châm “4 xin”, “4 luôn” trong quan hệ ứng xử, giao tiếp giữa các đồng nghiệp, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa người thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với người dân, với khách hàng, với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành. Từ đó, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn ngành GTVT về ý thức trách nhiệm của mình trong quan hệ giao tiếp, ứng xử hàng ngày, để việc thực hiện phương châm “4 xin” và “4 luôn” trở thành nét đẹp văn hóa luôn hiện hữu trong mỗi CNVC-LĐ ngành GTVT; Qua đó góp phần tạo dựng nên những giá trị văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; tạo được niềm tin, môi trường giao tiếp thân thiện, nền nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, được xã hội và các ngành nghề khác ghi nhận và đánh giá cao về tinh thần và thái độ phục vụ.

Theo ông Việt, những kết quả đạt được trong phong trào thi đua những năm qua, đã góp phần vào phong trào thi đua chung của cả nước. “Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được phong trào “4 xin, 4 luôn”, nâng lên tầm cao mới; cùng với triển khai sâu rộng phong trào thi đua văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025, tin rằng hình ảnh người lao động ngành GTVT sẽ ngày càng trở nên thân thiện, đẹp hơn đối với người dân và xã hội“, ông Việt nói.

img
Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt trao Bằng khen của Công đoàn GTVT VN cho cho các tập thể, trong đó có Báo Giao thông đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "4 xin, 4 luôn" giai đoạn 2014-2019

Hội nghị đã biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “4 xin, 4 luôn”. Trong đó, Bộ GTVT đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; Công đoàn GTVT VN tặng Bằng khen cho 10 tập thể, trong đó có tập thể Báo Giao thông và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đây là hội nghị được tổ chức trên tinh thần hưởng ứng thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Chính phủ. Theo đó, tại hội nghị không sử dụng hoa để trang trí, khi trao thưởng và không sử dụng đồ nhựa dùng một lần như chai nước, cốc nhựa...

Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 8312/KHLT-BGTVT-CĐGTVTVN ngày 3/9/2019 tổ chức triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Mục tiêu của phong trào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày trong mọi lĩnh vực công tác.

Đồng thời, bảo đảm hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc Bộ GTVT, tạo môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Về nội dung thi đua, đối với tập thể là “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; Đối với cá nhân là “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.