Thời sự

Bộ GTVT tặng xe cho quân dân Trường Sa

10/05/2014, 08:56

Sáng 9/5, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT đã tới đảo Trường Sa lớn.

Sáng 9/5, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT đã tới đảo Trường Sa lớn. Tại đây, thay mặt Bộ trưởng Đinh La Thăng, đoàn đã trao tặng quân dân Trường Sa một xe tải nhẹ, đi thăm, tặng quà chiến sỹ, cán bộ bảo đảm an toàn hàng hải và các hộ dân đang bám trụ nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Thay mặt Bộ trưởng Đinh La Thăng, đoàn công tác của Bộ GTVT đã trao tặng quân dân đảo Trường Sa lớn một xe bán tải phục vụ vận chuyển hàng hoá trên đảo
Thay mặt Bộ trưởng Đinh La Thăng, đoàn công tác của Bộ GTVT đã trao tặng quân dân đảo Trường Sa lớn một xe tải nhẹ phục vụ vận chuyển hàng hoá trên đảo. Ảnh Văn Toản 

Việc đoàn cán bộ Bộ GTVT và lãnh đạo Công đoàn GTVT VN  kịp thời có mặt tại Trường Sa trong những ngày cả tổ quốc đang hướng về biển đảo với những hành động gây hấn của Trung Quốc trên biển Đông  khiến những người lính đảo, những người canh hải đăng thêm ấm lòng.

Thượng tá Phạm Văn Hoà – Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa lớn đã siết chặt bàn tay những người trong đoàn nói: Quân dân Trường Sa sẽ chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Xin cảm ơn Bộ trưởng Đinh La Thăng, cán bộ công nhân viên ngành Giao thông vận tải đã yêu thương, chia sẻ cùng Trường Sa lớn.

Chiếc xe sẽ giúp ích cho quân dân trên đảo rất nhiều
Chiếc xe sẽ giúp ích cho quân dân trên đảo rất nhiều. Ảnh Thế Nam

Đứng bên chiếc xe mới cóng, anh Phương, một chiến sỹ trên đảo cười tươi nói với phóng viên: Chiếc xe tải nhỏ Bộ trưởng gửi tặng sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Trước nay, việc vận chuyển hàng từ tàu về trung tâm đảo chủ yếu phải dùng xe kéo. Nay thì đỡ hơn rất nhiều rồi.

Trong chuyến thăm Trường Sa lớn lần này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công và đoàn công tác của Bộ GTVT đã tới động viên cán bộ công nhân viên của tàu Hải Đăng 05, của Hải Đăng Trường Sa lớn - những “chiến sỹ” đảm bảo an toàn hàng hải của Tổng công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam đang sát cánh cùng quân dân Trường Sa.

Chủ tịch công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt tặng quà cho các cán bộ, nhân viên giữ Hải Đăng Trường Sa lớn của TCT Đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam
Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt tặng quà cho các cán bộ, nhân viên giữ Hải đăng Trường Sa lớn của TCT Đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam

Anh Phạm Quốc Suý, Tổng giám đốc TCT cho biết hải đăng Trường Sa lớn có 6 người thường xuyên ứng trực, đảm bảo cho đèn biển không bao giờ tắt. 

Ngọn hải đăng ở đây cao 25m, 10 giây chớp đèn 1 lần, tàu thuyền cách xa 18 hải lý có thể nhìn thấy ánh đèn. Hải đăng không chỉ hướng dẫn cho tàu thuyền qua lại an toàn mà còn là một biểu trưng thể hiện chủ quyền của đất nước trên vùng biển Trường Sa, anh Khánh, người phụ trách “mắt thần” Trường Sa tự hào nói. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã biểu dương những chiến sỹ đảm bảo an toàn hàng hải tại Trường Sa lớn đã góp công sức vào việc bảo vệ chủ quyền đất nước trên biển và cho biết Bộ GTVT, đặc biệt là Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chỉ đạo phải đảm bảo đời sống, trang thiết bị tốt nhất có thể để cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Đảm bảo an toàn hàng hải hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của mình. 

Tại đảo, Thứ trưởng và Chủ tịch công đoàn GTVT Đỗ Nga Việt đã trao quà cho cán bộ thuyền viên tàu Hải Đăng 05 – con tàu chuyên vận chuyển hàng ra quần đảo Trường Sa và cho 6 người giữ đèn biển Trường Sa. Đồng thời tặng quà, cảm ơn quân dân Trường Sa lớn đã hy sinh rất nhiều những lợi ích cá nhân để bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống để bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Trong gần 1 ngày trên đảo, đoàn công tác của Bộ GTVT đã tới đặt hoa trước Đài tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, tới thắp hương cầu quốc thái dân an tại chùa Trường Sa lớn, nghiêng mình trước mộ 2 chiến sỹ trên đảo đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, tặng quà và thăm hỏi chiến sỹ, quân dân trên đảo...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã thay mặt lãnh đạo Bộ và hàng chục vạn người lao động trong ngành hứa với quân dân Trường Sa: "Ở hậu phương lớn, chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình để góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chủ quyền đất nước, để những người lính chắc tay súng, vững lòng ở nơi tiền tiêu của Tổ quốc".

Dưới đây là chùm ảnh về những hoạt động ý nghĩa của đoàn trên đảo Trường Sa lớn:

Nghi thức đón đoàn trên Trường Sa lớn
Nghi thức đón đoàn trên Trường Sa lớn

 

Chỉ huy đảo Trường Sa lớn và Thứ trưởng Nguyễn Văn Công duyệt đoàn diễu hành
Chỉ huy đảo Trường Sa lớn và Thứ trưởng Nguyễn Văn Công duyệt đoàn diễu hành

 

Diễu hành đón đoàn trên đảo Trường Sa lớn
Diễu hành đón đoàn trên đảo Trường Sa lớn

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt, Phó bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ GTVT Đỗ Văn Thuật cùng đoàn công tác viếng
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, Phó Ban Nội chính Trung ương Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt, Phó bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ GTVT Đỗ Văn Thuật cùng đoàn công tác đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm các liệt sỹ

 

Đoàn dâng boa tại Nhà tưởng niệm Hồ Chủ tịch
Đoàn dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Hồ Chủ tịch

 

...
Đoàn được các nhà sư tại chùa Trường Sa lớn giảng giải về ý nghĩa của ngôi chùa trên đảo 

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tới thăm các thuỷ thủ trên tàu Hải Đăng 05 - tàu chuyên chở hàng tiếp tế ra các hải đăng trên quần đảo Trường Sa
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tới thăm các thuỷ thủ trên tàu Hải Đăng 05 - tàu chuyên chở hàng tiếp tế ra các hải đăng trên quần đảo Trường Sa

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tặng quà cho thuỷ thủ tàu Hải Đăng 05
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tặng quà cho thuỷ thủ trên tàu Hải Đăng 05

 

Đoàn công tác ra thắp hương mộ các liệt sỹ tại Trường Sa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
Đoàn công tác ra thắp hương mộ các liệt sỹ tại Trường Sa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ

 

Những món quà từ đất liền được gửi ra đảo biên cương với nhiều
Những món quà từ đất liền được gửi ra đảo biên cương với nhiều tình cảm đặc biệt

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Công đoàn GTVT Đỗ Nga Việt tặng quà cho các hộ dân trên đảo Trường Sa lớn
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Công đoàn GTVT Đỗ Nga Việt tặng quà cho các hộ dân trên đảo Trường Sa lớn

 

Nam Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.