Quản lý

Bộ GTVT thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4

11/10/2021, 16:55

Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII với hơn 700 cán bộ, đảng viên tham dự...

Chiều nay (11/10), Ban Cán sự đảng phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với đường truyền của Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị của Bộ GTVT ngoài điểm cầu tại trụ sở Bộ GTVT, còn được tổ chức tại 35 điểm cầu, với hơn 700 cán bộ, đảng viên là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT.

img

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản của Trung ương, chỉ đạo của Bộ GTVT, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới

Hội nghị đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, từ ngày 4/10 đến ngày 7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được tổ chức. Có 210 đại biểu tham dự Hội nghị, trong đó có 192 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu mời dự có 18 đồng chí không là Ủy viên Trung ương Đảng.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Trong đó, Trung ương đã họp bàn, cho ý kiến về 5 nội dung sau: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; Về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; Quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Cùng đó, báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

img

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến được nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, tại hội nghị của Bộ GTVT, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể quán triệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự đảng thực hiện các chỉ đạo của Trung ương.

Bộ trưởng cho biết, nhiệm vụ hàng đầu của Bộ GTVT là đảm bảo vận tải thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, hành khách, phục vụ duy trì sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng vẫn đảm bảo phòng, chống dịch. Cùng đó, đến hết năm 2021, kết quả giải ngân tối thiểu phải đạt 95%; Chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới.

Đối với các dự án trong kế hoạch xây dựng 5.000km đường cao tốc, có thể không chỉ triển khai các dự án thuộc vốn trung hạn 2021-2025 mà còn phải chuẩn bị triển khai các dự án thuộc vốn giai đoạn 2026-2030 nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra.

“Trách nhiệm của ngành GTVT thời gian tới rất nặng nề. Cán bộ, đảng viên ngành GTVT cần khẩn trương, thực hiện tốt nhiệm vụ, tuân thủ chặt quy định của pháp luật và công tâm, khách quan”, Bộ trưởng yêu cầu.

Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tiếp thu, quán triệt nội dung các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ GTVT trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên tại cơ quan, đơn vị và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.