Xã hội

Bộ GTVT ủng hộ 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão lũ Quảng Nam

10/11/2020, 15:24

Sáng nay (10/11), Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trao 200 triệu đồng ủng hộ Quảng Nam khắc phục hậu quả thiệt hại bão lũ.

img
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT VN Đỗ Nga Việt trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhằm góp phần chia sẻ, khắc phục hậu quả thiên tai với tỉnh, nhân dân

Sáng nay, chủ trì đoàn công tác Bộ GTVT làm việc với UBND Quảng Nam về các vấn đề phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng Chủ tịch công đoàn ngành GTVT VN Đỗ Nga Việt trao 200 triệu đồng từ nguồn Quỹ xã hội - từ thiện công đoàn GTVT VN hỗ trợ Quảng Nam khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bão lũ.

Tiếp nhận hỗ trợ của Bộ GTVT, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho hay, Quảng Nam liên tiếp gánh chịu hàng loạt trận mưa bão, lũ dữ khiến cơ sở hạ tầng, kinh tế- xã hội, đặc biệt đời sống người dân bị thiêt hại nặng nề. Đáng kể, tại các địa phương miền núi Nam Tra My, Phước Sơn... xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, đá vùi lấp hàng chục người dân. Đến nay đã có hơn 20 thi thể nạn nhân được tìm thấy, còn 13 người mất tích. Hạ tầng giao thông bị sạt lở, cắt đường, ách tắc giao thông...

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu, sự hỗ trợ của Bộ GTVT trong công tác thông đường cứu nạn, cứu hộ, khắc phục vị trí sạt lở, hư hại hạ tầng giao thông... góp phần cho tỉnh tăng cường công tác cứu nạn Nam Trà My, ngăn ngừa gia tăng thiệt hại, không để ách tắc lưu thông, kinh tế - xã hội...

img
Triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn sạt lở Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam), Thứ trưởng Lê Đình Thọ trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng nòng cốt ngành GTVT, nối thông đường QL40B, ĐH 1 với hơn chục điểm sạt lở đứt đường, sau hơn 24 tiếng triển khai. Ảnh Xuân Huy

Chia sẻ với thiệt hại tỉnh, nhân dân Quảng Nam đang gánh chịu do bão lũ, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, Bộ GTVT, Công đoàn ngành GTVT VN phát động các chương trình ủng hộ đồng bào đến toàn thể CBCNV, đơn vị ngành, nhằm chung tay, góp sức hỗ trợ cho các địa phương bị thiên tai hoành hành. Qua đó, góp phần cùng tỉnh khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân đứng dậy sau bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

"Ngay trước, trong và sau bão lũ, các lực lượng nòng cốt ngành GTVT, đơn vị duy tu, bảo dưỡng đường tăng cường các biện pháp phòng, chống, khắc phục, nỗ lực để khắc phục nhanh sạt lở, nối đường cứu nạn, cứu hộ, không để thời gian ách tắc giao thông lâu do cắt đường, gây khó khăn cho người dân. Các biện pháp đảm bảo lưu thông, giao thông bước 1 góp phần đảm bảo thông thương, an toàn cho người dân khi di chuyển trong điều kiện ảnh hưởng thiên tai", Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ GTVT đã trao ủng hộ 200 triệu đồng (mỗi tỉnh) từ Quỹ xã hội - từ thiện Công đoàn ngành GTVT VN cho các địa phương Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.