Đường sắt

Bộ GTVT và Đường sắt Trung Quốc ký Nghị định thư đường sắt

14/12/2017, 21:43

Bộ GTVT và TCT Đường sắt Trung Quốc ký Nghị định thư Đường sắt biên giới, thúc đẩy hàng hóa, hành khách liên vận.

ky-ket-nghi-dinh-thu-duong-sat-Viet-Trung

Hai bên tiến hành ký Nghị định thư đường sắt biên giới Việt – Trung lần thứ 41

Chiều nay, 14/12, Hội nghị Đường sắt biên giới Việt – Trung lần thứ 41 tại Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã kết thúc tốt đẹp sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Đây là hội nghị thường niên tổ chức luân phiên giữa đường sắt hai nước nhằm thảo luận, thống nhất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung vào Nghị định thư đường sắt Việt – Trung hàng năm.

Tại hội nghị năm nay, hai bên đã đàm phán và thống nhất cập nhật, điều chỉnh các điều khoản trong Nghị định thư 41 cho phù hợp với thực tiễn công tác tổ chức vận tải đường sắt cũng như các quy định pháp luật mới của mỗi nước và của các tổ chức đường sắt quốc tế mà đường sắt hai nước là thành viên. Ngoài ra, thống nhất các vấn đề kĩ thuật trong giao tiếp hàng hóa, hành khách, đầu máy, toa xe tại các ga biên giới… Việc điều chỉnh này sẽ tạo thuận lợi thúc đẩy hàng hóa, hành khách liên vận quốc tế và khách du lịch giữa hai nước; đặc biệt thúc đẩy hàng container liên vận bằng đường sắt từ Việt Nam quá cảnh Trung Quốc đi Trung Á, sang châu Âu và ngược lại.

Phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị, ông Chu Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hữu hạn tập đoàn Cục Côn Minh, đại diện Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc khẳng định, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Hai bên đã đi đến thống nhất các cơ chế và biện pháp để công tác liên vận quốc tế giữa đường sắt Việt Nam và Trung Quốc thuận lợi, phát triển trên nguyên tắc “hữu hảo, tin tưởng và thiết thực”. “Mong rằng hai bên duy trì tốt đà phát triển, không ngừng đẩy nhanh liên vận quốc tế đường sắt Việt Nam – Trung Quốc. Tích cực tìm kiếm các biện pháp để cùng nhau phát triển lâu dài, tuân theo nguyên tắc cùng bàn bạc, cùng chia sẻ, đẩy hiệu quả ngày càng cao”, ông Chu Vinh bày tỏ.

Còn ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, đại diện Bộ GTVT cho rằng, trong bối cảnh hai nước gần đây quan tâm nhiều đến việc hợp tác phát triển lĩnh vực đường sắt, trong đó có hoạt động liên vận đường sắt giữa hai nước, các cơ quan hữu quan của đường sắt hai nước cần tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn tại. “Phát triển liên vận quốc tế đường sắt giữa hai nước không chỉ đem lại lợi ích cao nhất cho đường sắt mỗi nước mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc”, ông Khôi nói.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Vũ Quang Khôi và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hữu hạn tập đoàn Cục Côn Minh Chu Vinh đã ký Nghị định thư lần thứ 41. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.