Bạn cần biết

Bồ hòn trị nấm tóc, làm đẹp da

07/03/2017, 04:05

Bồ hòn tên khoa học là Sapindus mukorossi, mọc nhiều từ vùng ôn đới đến nhiệt đới.

20

Quả Bồ hòn

Bồ hòn tên khoa học là Sapindus mukorossi, mọc nhiều từ vùng ôn đới đến nhiệt đới. Bồ hòn ra hoa vào mùa hè. Mùa quả từ tháng 7 - 12. Trái có một hạt nhỏ màu đen, mịn và cứng. Cây được trồng ở khắp các tỉnh miền Bắc nước ta, có nơi trồng làm cây bóng mát quanh nhà. Quả hái về để nguyên cả hạt hoặc bỏ hạt, xâu quả vào một que tre, hạt phơi khô cũng được dùng làm thuốc.

Giống như trái bồ kết, bồ hòn được xem là một loại thảo dược nổi tiếng trong kho tàng dược liệu. Theo tài liệu cổ, bồ hòn có tác dụng chữa ho trừ đờm, nhân hạt ăn được và có tác dụng chữa hôi miệng, sâu răng.

Ngoài ra, nước từ quả bồ hòn có tính chất như một loại sữa rửa mặt lý tưởng và tốt cho da, giúp da mịn và mềm mại. Nó giúp chữa các bệnh ngoài da như vẩy nến và eczema, loại bỏ mụn đầu đen, mụn mủ và tàn nhang.

Nước ngâm quả bồ hòn bôi tại chỗ có tác dụng loại bỏ và hủy nọc độc của rắn hay bò cạp ra khỏi cơ thể.

Kháng nấm tóc: Gội bằng nước bồ hòn có tác dụng khử các loại nấm da và nấm tóc.

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Dược liệu, ĐH Dược Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.