Đời sống

Bờ kè sông Hàn bị sóng đánh tan nát trong bão số 13

15/11/2020, 16:15

Một đoạn dài đê kè sông Hàn đoạn dọc đường Như Nguyệt (quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị sóng đánh hư hỏng nặng, đá vỉa hè nát vụn.

img
Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng kiểm tra công tác đảm bảo giao thông sau bão số 13 trên đường Võ Nguyên Giáp

Ghi nhận của PV sáng 15/11, bờ kè sông Hàn sau những ngày mưa gió do ảnh hưởng của bão số 13 (Vamco) đã hư hỏng nặng. Đoạn vỉa hè dài hàng trăm mét bị sóng đánh vỡ tan, gạch lát vỉa hè nát vụn. Nhiều ghế đá, trụ đèn cũng đổ ngã. Đặc biệt, một đoạn lan can ngay sát cầu Thuận Phước bật tung, lôi theo cả phần mái kè, lòi lõi sắt ra ngoài.

Ngay trong đêm qua, sóng đánh thẳng lên vỉa hè gây ngập cục bộ đường Như Nguyệt và các tuyến đường phía trong. Cơ quan chức năng phải giăng dây cấm các phương tiện lưu thông.

Trước đó, thời điểm bão số 9 sóng to, gió lớn đã khiến bờ kè này hư hỏng. Việc khắc phục chưa thực hiện xong thì mưa gió tiếp diễn khiến vị trí này hư hỏng thêm nặng nề. Các vị trí hư hỏng kéo dài hơn 100m.

img
Bờ kè, vỉa hè dọc sông Hàn đoạn đường Như Nguyệt bị hư hỏng do sóng đánh

Ông Võ Thành Được, cho biết, thực tế bờ kè thuộc Sở NN&PTNT quản lý chứ không phải Sở GTVT. Sở NN&PTNT quản lý về tất cả đê kè bờ sông, công ty chỉ quản lý phần vỉa hè phía trên.

Về phương án sửa chữa, ông Được cho hay trước mắt sẽ thu hồi hết gạch vỡ. Trung tâm hạ tầng sẽ mời tư vấn đến có phương án xử lý triệt để, còn đơn vị chỉ xử lý tạm thời.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Ban (Giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng), cho hay đê kè sông nước là của đơn vị, nhưng đê kè này dành cho giao thông nên quản lý nhà nước là của Sở GTVT.

Khẩn trương hót dọn cát chài, đảm bảo ATGT

Sáng cùng ngày, tại đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà), Công ty Cổ phần Cầu đường đã huy động hàng chục công nhân cùng nhiều máy xúc hót dọn cát chài trên đường. Theo ghi nhận, cái chài trải dài trên tuyến đường này hơn 1km.

img
Công nhân hót dọn cát chài trên đường Võ Nguyên Giáp

Ông Võ Thành Được, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng cho hay, từ sáng sớm, lãnh đạo Công ty đã đi khảo sát các vị trí cái chài, dải phân cách bị gió đẩy xê dịch để gấp rút xử lý.

Tại các tuyến đường Đặng Vũ Hỷ, Võ Văn Kiệt, Lê Duẩn, Ông Ích Khiêm... nhiều dải phân cách bị gió quật xê dịch, ngã đổ; hàng chục công nhân cũng được huy động để nắn chỉnh các đảo mềm, dải phân cách về vị trí ban đầu.

Trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo giao thông tại tuyến đường này, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng tranh thủ trời khô ráo đẩy nhanh tiến độ hót dọn, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.