An ninh hình sự

Bỏ lọt tội phạm buôn lậu, chỉ tự rút kinh nghiệm

31/10/2014, 09:53

Ông Đinh Văn Sang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An cho biết, đang xem xét hồ sơ vụ buôn lậu thuốc lá liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Nhung để có hướng việc xử lý ...

Một đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bằng xuồng ở Long An
Một đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bằng xuồng ở Long An

Trước đó, tại Công văn số 376 do ông Lê Văn Vinh, Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Thạnh ký, gửi Viện KSND tỉnh Long An có nội dung: Ngày 2/12/2013, Công an huyện Tân Thạnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1980, trú TP Tân An) về hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu số lượng 110 gói, mức phạt bốn triệu đồng. Đến tháng 3/2014, bà Nhung tiếp tục bị công an huyện Tân Thạnh, bắt quả tang khi đang vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn huyện này và ngày 24/3 thì tiếp tục ra quyết định xử phạt bà Nhung số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngày 3/4, bà Nhung tiếp tục vận chuyển thuốc lá lậu bị Công an huyện Thạnh Hóa bắt quả tang, khi bà đang vận chuyển 500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu qua địa bàn huyện Thạnh Hóa. Do đó, khi củng cố hồ sơ để xử lý, các cơ quan tố tụng huyện Thạnh Hóa phát hiện bà Nhung từng bị xử lý hành chính hai lần, cùng hành vi chở hàng cấm như trên.

Ngày 18/6, Viện KSND huyện Thạnh Hóa có văn bản gửi Công an huyện Tân Thạnh, nêu rõ việc xử lý hành chính bà Nhung hai lần như trên là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Sau đó, Công an huyện Tân Thạnh tổ chức cuộc họp liên ngành với Viện KSND huyện và thừa nhận việc xử lý hành chính bà Nhung hai lần là có dấu hiệu “bỏ lọt tội phạm”. Nguyên nhân là do lãnh đạo Công an huyện ký quá nhiều quyết định xử phạt hành chính các đối tượng buôn bán hàng cấm nên “nhớ không hết”! Dù đã thừa nhận “bỏ lọt tội phạm”, nhưng Công an huyện “tự xử” bằng cách “thống nhất rút kinh nghiệm”.

Hải Đường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.