Pháp đình

Bỏ mạng vì bị bạn nhậu vác dao truy sát

17/04/2015, 14:41

Mâu thuẫn nhỏ được mọi người can ngăn nhưng Hậu vẫn cầm dao đuổi theo đâm chết bạn mình.

IMG_4866 (1)
Nguyễn Hữu Hậu trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Hậu và Trần Nguyễn Trung cùng thuê phòng trọ ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) để sinh sống và đi làm thuê.

Khoảng 17 giờ ngày 28/9/2014, Hậu và Trung cùng một số người bạn ngồi nhậu tại phòng trọ. Đến 20 giờ cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đi uống cà phê. Lúc này. Hậu và Trung cãi nhau về việc cất giữ chìa khóa nên hai bên xảy ra xô xát, nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Trung bỏ đi ra ngoài, Hậu chạy vào bếp phòng trọ lấy một con dao đuổi theo Trung và đâm một nhát vào ngực trái của anh này. Hai bên tiếp tục giằng co, Trung bị Hậu đâm một nhát nữa và gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Hậu đến cơ quan công an đầu thú. Trung được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Nhận thấy hành vi của Hậu là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến tính mạng người khác mà còn gây mất trật tự an toàn xã hội... Do đó, HĐXX quyết định xử phạt Hậu tù chung thân về tội “Giết người”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.