Đời sống

Bố mẹ mất do tai nạn giao thông, CSGT Phú Thọ nhận đỡ đầu hai chị em

30/03/2023, 12:07

Lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ nhận đỡ đầu hai cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ do tai nạn giao thông.

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng CSGT vừa nhận đỡ đầu hai cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ do tai nạn giao thông.

Cụ thể, ngày 29/3, tại khu Việt Hùng 1, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận đỡ đầu hai cháu Nguyễn Tường Vy (SN 2019) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 2021) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ do tai nạn giao thông.

img

Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Hai cháu Nguyễn Tường Vy và Nguyễn Tiến Đạt là hai chị em ruột, hiện tại đang sinh sống cùng ông bà nội nay đã tuổi cao, già yếu.

Bố mẹ hai cháu tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 3/9/2022 trên Quốc lộ 70 thuộc khu Cát Lâm 2, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Phát huy truyền thống, đạo lý “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam, chung sức giúp đỡ người thân các nạn nhân tử vong do TNGT trên địa bàn tỉnh và thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do các cấp hội Phụ nữ phát động, Phòng CSGT Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu hai cháu với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/năm. Số tiền trên do cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên đóng góp.

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần chia sẻ, động viên, giúp đỡ thân nhân nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình khắc phục khó khăn, nuôi dạy hai cháu trưởng thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.