Xã hội

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ tàu cá chìm ở Hoàng Sa

09/03/2016, 18:53

Bộ Ngoại giao thông tin về tàu cá của tỉnh Khánh Hòa bị chìm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

tau_ca_VOGB
Tàu cá của ngư dân chìm trên quần đảo Hoàng Sa. (Ảnh minh họa)

Ngày 09/03/2016, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin tàu cá của tỉnh Khánh Hòa mang số hiệu KH 96440 TS bị chìm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: “Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, sáng ngày 08/03/2016, tàu cá của tỉnh Khánh Hòa mang số hiệu KH 96440 TS cùng 5 ngư dân trên tàu đã bị chìm tại khu vực cách đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 41 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc ngay lập tức thông báo tới các cơ quan chức năng của Trung Quốc, để phối hợp xác minh thông tin, tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân của tàu cá KH 96440 TS.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ xác minh thông tin, theo dõi sát vụ việc và triển khai các biện pháp khẩn cấp cứu nạn 5 ngư dân này”.

Trước đó, sáng qua (8/3), Đài Thông tin duyên hải Nha Trang thuộc Hệ thống Đài thông tin duyên hải Nha Trang nhận được tin báo, tàu cá KH 96640-TS đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa bị một tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm.

Lúc đó trên tàu có 5 ngư dân và họ đã sang thúng chai thả trôi trên biển. Đài Thông tin duyên hải Nha Trang nhanh chóng thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, đồng thời phát thông tin "cấp cứu, khẩn cấp, an toàn" trên sóng duyên hải, yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát, hỗ trợ tàu cá KH 96640-TS cùng 5 ngư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.