Thời sự Quốc tế

Bộ Ngoại giao nói gì về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung?

09/05/2019, 21:21

Việt Nam hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ tăng cường đối thoại để giải quyết bất đồng, giảm căng thẳng thương mại.

img
Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Liên quan tới căng thẳng thương mại đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ sớm giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại, thương lượng trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

“Việc đối thoại cũng cần phù hợp với luật pháp quốc tế và các cam kết quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới”, bà Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/5.

Bình luận này của Việt Nam được đưa ra sau khi Washington thông báo tăng thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc từ ngày 10/5.

Quyết định này được cho là phản ứng của Mỹ trước việc Bắc Kinh muốn thay đổi các cam kết trước đó trong dự thảo thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hiện đang trên đường tới Washington để tham gia cuộc đàm phán kéo dài hai ngày nhằm giải quyết bất đồng thương mại giữa hai nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.