Đường bộ

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và Vụ trưởng Vụ ATGT Bộ GTVT

27/04/2021, 13:27

Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (ATGT).

img

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định cho ông Trần Hữu Minh (bên phải) và ông Hoàng Thế Tùng (bên trái)

Sáng nay (27/4), Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Hữu Minh giữ chức Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Hoàng Thế Tùng giữ chức Vụ trưởng Vụ ATGT.

Theo Quyết định số 90/2021 của Chủ tịch ATGT Quốc gia, ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia kể từ ngày 1/5/2021 thay cho ông Nguyễn Trọng Thái về nghỉ chế độ.

Cũng trong sáng nay, Bộ GTVT trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo mới của Vụ ATGT. Theo Quyết định số 647/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Hoàng Thế Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông thay ông Nguyễn Văn Thạch nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2021.

Chúc mừng ông Trần Hữu Minh và ông Hoàng Thế Tùng được tín nhiệm bổ nhiệm vào cương vị mới, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia Nguyễn Văn Thể đánh giá cao kết quả công tác, trình độ và kinh nghiệm của ông Hoàng Thế Tùng và ông Trần Hữu Minh.

Bộ trưởng mong muốn trên cương vị mới, ông Hoàng Thế Tùng và ông Trần Hữu Minh sẽ thể hiện rõ nét hơn bản lĩnh, trình độ của bản thân trong công tác điều hành, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, công chức trong đơn vị tham mưu cho Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia thực hiện công tác đảm bảo ATGT tốt hơn, đáp ứng sự tin tưởng của Ban cán sự và lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia.

Thay mặt cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Hoàng Thế Tùng bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã bổ nhiệm hai ông vào vị trí lãnh đạo Vụ trưởng Vụ ATGT và Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.

Tân Vụ trưởng Vụ ATGT hứa sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, nỗ lực, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo, công chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chia sẻ với Báo Giao thông về quá trình công tác, ông Trần Hữu Minh, cho biết toàn bộ thời gian làm việc của ông từ trước tới nay đều gắn bó với ngành GTVT và lĩnh vực an toàn giao thông.

Ông Minh từng tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải chuyên ngành Kinh tế vận tải ô tô (1997), Giảng viên tại Trường Đại học GTVT Hà Nội (1997-2003); Nghiên cứu sinh về lĩnh vực GTVT (vận tải công cộng) tại Đại học Tổng hợp Leeds, Vương Quốc Anh và nghiên cứu sau tiến sỹ trong lĩnh vực Quy hoạch GTVT tại Leeds và Manchester Vương Quốc Anh (2003-2013); tiếp tục giảng dạy tại Trường Đại học GTVT (2013-2015) trước khi chuyển về Ủy ban ATGT Quốc gia làm chuyên viên Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia (5-12/2015), Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia (12/2015-4/2021).

Ông Hoàng Thế Tùng sinh năm 1972. Ông có thời gian học tập và tốt nghiệp Trường đại học GTVT Hà Nội. Ông Hoàng Thế Tùng được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ ATGT (Bộ GTVT) năm 2013.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.