Xã hội

Bổ nhiệm Phó hiệu trưởng ĐH Hàng hải làm Giám đốc Sở GD & ĐT Hải Phòng

29/08/2019, 23:18

Ông Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở GD& ĐT Hải Phòng.

img
UBND TP Hải Phòng bổ nhiệm ông Lê Quốc Tiến Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) giữ chức vụ Giám đốc Sở GD& ĐT TP Hải Phòng

Chiều 29/8, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở GD& ĐT.

Theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) giữ chức vụ Giám đốc Sở GD& ĐT thành phố Hải Phòng kể từ ngày 1/9/2019.

Hội nghị cũng công bố quyết định số 1632/QĐ-CT ngày 12/7/2019 về việc nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Sở GD& ĐT Hải Phòng. Theo đó, ông Trường nghỉ hưu và hưởng chế độ BHXH kể từ ngày 1/9/2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Tùng chúc mừng tân Giám đốc Sở GD& ĐT Lê Quốc Tiến. Chủ tịch UBND thành phố hy vọng trên cương vị mới, ông Lê Quốc Tiến sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng cũng gửi lời chúc mừng ông Nguyễn Xuân Trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở GD& ĐT thành phố Hải Phòng.

Cũng tại Hội nghị, tân Giám đốc Sở GD& ĐT Lê Quốc Tiến gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến UBND thành phố Hải Phòng đã tin tưởng giao phó cương vị mới cho ông. Ông Tiến khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao, song cũng là trọng trách to lớn và hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, học hỏi trau dồi kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị và đạo đức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.