Thế giới

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho phép mua hệ thống S-400

01/07/2018, 16:52

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã bật đèn xanh cho thương vụ mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Hệ thống S-400

Hệ thống phòng không S-400 của Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã "bật đèn xanh" cho thương vụ mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga bất chấp cảnh báo hậu quả từ Mỹ.

Sau khi ủng hộ một số "chuyển hướng nhỏ" trong hợp đồng, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã chuyển tiếp thoả thuận trị giá 5,7 tỉ USD này để mua S-400 để nhận phê chuẩn từ Chính phủ, Bộ Tài chính và Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ.

Thương vụ mua 5 hệ thống S-400 được New Delhi đang xúc tiến thực hiện bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ. Trước đó, Chủ tịch Uỷ ban Quân vụ Mỹ Mac Thornberry bày tỏ e ngại: “Thương vụ mua bán công nghệ này sẽ hạn chế mức độ mà trong đó Mỹ cảm thấy không thoải mái khi đưa công nghệ bổ sung bất cứ đất nước nào mà chúng tôi đang nói tới” ám chỉ những nước mua hệ thống làm phức tạp khả năng phối hợp với lực lượng Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.