Xã hội

Bộ Quốc phòng xem xét kỷ luật Phó Tư lệnh Quân khu 1

17/11/2017, 09:39

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND nói về việc kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm.

thuong-tuong-nguyen-trong-nghia

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam 

Vừa qua, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đã họp và xem xét, thi hành kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) với hình thức cảnh cáo.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ĐBQH, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, tới đây Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, các vi phạm của Thiếu tướng Hàm bị Uỷ ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật là từ thời kỳ còn công tác, giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Sau đó, ông Hàm về công tác tại Quân khu 1 với chức vụ Phó Tư lệnh. Theo quy định cấp bậc Thiếu tướng, Phó Tư lệnh là cán bộ thuộc thẩm quyền Ban Bí thư quản lý.

Về quy trình xử lý tiếp theo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay, đối với quân đội, thông thường, các cán bộ, sỹ quan bị thi hành kỷ luật cảnh cáo về Đảng thì cũng sẽ bị kỷ luật cảnh cáo về chính quyền.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư kết luận trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Thiếu tướng Hoàng Công Hàm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Vi phạm của Thiếu tướng Hàm đã làm ảnh hưởng đến uy tín và kỷ luật Quân đội, của tổ chức đảng và cá nhân Thiếu tướng Hàm.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.