World Cup 2022

Bố sung tới tấp hậu vệ, HLV Park Hang-seo vẫn "bỏ quên" quân bầu Đức

26/09/2021, 06:30

HLV Park Hang-seo không trao cơ hội lên tuyển cho trung vệ Hữu Tuấn của HAGL dù bổ sung nhiều hậu vệ.

Trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu vào tháng 10 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã có những sự bổ sung về lực lượng.

img

Trung vệ Hữu Tuấn không được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

HLV Park Hang-seo đã gọi thêm khá nhiều hậu vệ lên tuyển, mới nhất là cặp hậu vệ cánh Thanh Thịnh - Xuân Mạnh.

Cũng dễ hiểu cho quyết định của ông Park khi hàng thủ đang là tuyến để lại nhiều âu lo với các chấn thương liên tiếp.

Đình Trọng được xác định sẽ phải nghỉ lâu dài, Tiến Dũng và Thành Chung cơ bản hồi phục nhưng khó đảm bảo thể lực tốt nhất.

Trước đó, tuyển Việt Nam cũng mất Văn Hậu vì chấn thương dây chằng đầu gối.

Tuy nhiên, khá lạ là giữa bối cảnh cần những hậu vệ chất lượng, ông Park vẫn bỏ qua Hữu Tuấn của HAGL.

Cầu thủ này chơi rất tốt ở giai đoạn đầu V-League 2021, được đánh giá là một trong những trung vệ có phong độ ổn định nhất.

Anh cùng Mermovic hợp thành cặp trung vệ thép, góp công giúp HAGL chơi thăng hoa.

Hữu Tuấn từng lên tuyển nhưng chưa ra sân lần nào và nhiều ý kiến cho rằng anh xứng đáng góp mặt ở tuyển sau những gì đã trình diễn.

Vậy tại sao ông Park lại ngó lơ Hữu Tuấn dù cầu thủ này có phong độ tốt?

Nhiều khả năng vấn đề nằm ở khâu phối hợp giữa anh và các đồng đội cùng tuyến, điều ông Park luôn rất đề cao.

Ngoài ra, cũng có thể do cầu thủ HAGL không thích nghi được với sơ đồ 3 trung vệ ở tuyển Việt Nam.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, chiều 25/9, đội tiếp tục ra sân tập luyện theo giáo án.

Đầu tháng 10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ sang UAE để chuẩn bị đọ sức với Trung Quốc vào ngày 7/10.

Sau đó 5 ngày, đoàn quân áo đỏ sẽ đối đầu Oman. Trước hai đối thủ không quá vượt trội, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu có điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.