Xã hội

Bộ trưởng Bộ GTVT viếng phi công hi sinh tại Phú Yên

27/08/2016, 09:26
image

Sáng 27/8, đoàn công tác Bộ GTVT đến viếng học viên phi công hi sinh trong lúc bay huấn luyện ở Phú Yên.

bo-truong-vieng-hoc-vien-hi-sinh

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa thắp hương, viếng học viên phi công hi sinh trong lúc huấn luyện. Ảnh Xuân Huy

Lễ tang Thiếu úy Phạm Đức Trung (SN 1994, quê Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình, hiện sống ở Nha Trang, Khánh Hòa) - học viên phi công, Trung đoàn Không quân 910, Trường sĩ quan Không quân) được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. 

Trong ngày 26/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình đồng chí học viên phi công bị nạn. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tốt chế độ chính sách, thăm hỏi động viên thân nhân gia đình người bị nạn; đồng thời, nhanh chóng khắc phục, giải quyết tốt hậu quả xảy ra.

Tham gia đoàn viếng của Bộ GTVT có Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ VN, các đơn vị chức năng.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cùng đoàn đặt vòng hoa, thắp hương, trực tiếp chia sẻ những mất mát, tiếc thương và trao số tiền ủng hộ (30 triệu đồng) cho thân nhân Thiếu úy Phạm Đức Trung.

Trong không khí tiếc thương phủ khắp phòng tang, lãnh đạo lực lượng Không quân, Trường sĩ quan, Trung đoàn 910, cùng tất cả các học viên phi công có mặt, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn.

bo-truong-vieng-hoc-vien-hi-sinh-4

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên viếng học viên phi công hi sinh.

Sáng cùng ngày (27/8), đoàn viếng của lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà, đoàn viếng Sở GTVT tỉnh do ông Nguyễn Thành Trí - Giám đốc Sở GTVT Phú Yên dẫn đầu... đến phúng viếng, thắp hương trước di ảnh Thiếu úy Phạm Đức Trung.

Theo Ban tổ chức tang lễ, lễ nhập quan được tổ chức từ chiều 26/8, lễ viếng bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng nay (27/8), lễ truy điệu được tổ chức lúc 6 giờ 30 ngày 28/8, sau đó di quan hỏa táng tại Nhà hỏa táng Hoàn Vũ, TP. Nha Trang (Khánh Hòa). 

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 26/8, học viên phi công Phạm Đức Trung điều khiển máy bay L39 tham gia huấn luyện bay theo kế hoạch của Trung đoàn Không quân 910 (Trường sỹ quan Không quân, Quân chủng Phòng không-Không quân) xuất phát từ sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau khi cất cánh, lấy độ cao, lúc 8h45 phút, máy bay bị hỏng động cơ, chỉ huy bay lệnh cho phi công quay về sân bay hạ cánh nhưng máy bay bị rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Hậu quả máy bay bị hỏng, học viên-phi công bay huấn luyện là Thượng sỹ Phạm Đức Trung đã hy sinh trong buồng lái.

Một số hình ảnh tại lễ viếng:

bo-truong-vieng-hoc-vien-hi-sinh-3

Di ảnh học viên phi công hi sinh Phạm Đức Trung

bo-truong-vieng-hoc-vien-hi-sinh-2

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa động viên, chia sẻ mất mát, tiếc thương với gia đình Thiếu úy Phạm Đức Trung.

bo-truong-vieng-hoc-vien-hi-sinh-7

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa ghi sổ tang tại Lễ viếng Thiếu úy Trung

bo-truong-vieng-hoc-vien-hi-sinh-8

Sự hi sinh của đồng chí Phạm Đức Trung là hành động dũng cảm, để giảm thiểu tối đa các thiệt hại sau sự cố máy bay hư hỏng trong lúc bay huấn luyện.

bo-truong-vieng-hoc-vien-hi-sinh-5

Giám đốc Sở GTVT tỉnh thắp hương, viếng học viên phi công hi sinh trong lúc tham gia huấn luyện.

 >>>>> Xem thêm Máy bay quân sự rơi ở Phú Yên: 

img

Phú Yên: Số người chết vì TNGT dịp Tết Nguyên Đán giảm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.