Thế giới

"Bộ trưởng chiến tranh " của IS đã chết?

14/07/2016, 09:00
image

Hãng tin Amaq có liên hệ với khủng bố đã xác nhận "Bộ trưởng chiến tranh" của IS đã thiệt mạng.

phien-quan-is-thua-nhan-bo-truong-chien-tranh-omar

Nguồn tin liên hệ với khủng bố xác nhận rằng "Bộ trưởng chiến tranh " của IS đã thiệt mạng.

Reuters ngày 13/7 dẫn nguồn tin từ hãng tin Amaq có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết Abu Omar al-Shishani, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố này, đã thiệt mạng tại thành phố Shirqat, phía Nam thành phố Mosul của Iraq.

Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng do có nhiều nguồn tin trái ngược nhau về số phận của thủ lĩnh của nhóm khủng bố IS.

Trước đó, vào hồi tháng 3/2016, Lầu Năm Góc cho rằng al-Shishani, kẻ được miêu tả là "Bộ trưởng chiến tranh" của IS, thủ lĩnh cấp cao số hai của tổ chức này, có khả năng đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ ở Syria.

Mỹ từng treo giải 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc tiêu diệt Omar al-Shishani.

Omar al-Shishani từng có thời gian phục vụ trong quân đội Gruzia trước khi tình nguyện gia nhập cái gọi là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cách đây 3 năm.

Ở một diễn biến khác có liên quan, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan cho rằng các vụ tấn công gần đây tại Saudi Arabia mang đậm dấu vết của nhóm khủng bố IS

Đồng thời, ông John Brennan nhận định rằng nhóm khủng bố này là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Riyadh.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.