Xã hội

Chốt danh sách 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội

27/05/2019, 18:23

Bộ trưởng Công an đứng đầu danh sách thành viên Chính phủ mà các ĐBQH muốn chất vấn, tiếp đó là Tư lệnh các ngành Xây dựng, GTVT, VH-TT&DL.

img
Bốn thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội trong tuần tới. Trong ảnh, từ trái qua: Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 27/5, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sau khi gửi văn bản xin ý kiến các ĐBQH về 5 nhóm vấn đề và danh sách 5 thành viên Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn để chọn lấy 4 người, đoàn thư ký kỳ họp đã thu được số phiếu của 471/484 đại biểu có mặt tại phiên họp (tính đến chiều 27/5).

Theo đó, lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất là tình hình an ninh trật tự bao gồm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý; về hoạt động "tín dụng đen", băng nhóm theo kiểu "xã hội đen", xâm hại trẻ em; tội phạm vi phạm trật tự an toàn giao thông, hành vi sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông...

Liên quan tới nhóm vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng các Bộ GD- ĐT, GTVT, Y tế, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao sẽ cùng tham gia trả lời.

Nhóm vấn đề thứ hai liên quan tới xây dựng, quản lý thị trường bất động sản, xử lý bất cập quản lý chung cư, condotel, văn phòng kết hợp lưu trú; công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị; việc di dời trụ sở bộ, ngành ra khỏi nội đô Hà Nội… Trách nhiệm trả lời chính là của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và người đứng đầu các Bộ liên quan như Bộ Tài chính, TN&MT, KH&ĐT, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM cũng sẽ tham gia.

Lĩnh vực giao thông xếp thứ 3 trong nội dung chất vấn được đại biểu quan tâm. Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể sẽ chịu trách nhiệm trả lời các nội dung bao gồm: xử lý vướng mắc các công trình giao thông trọng điểm đội vốn, chậm tiến độ; quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, quản lý xe hợp đồng điện tử; đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi giấy phép lái xe...

Nhóm vấn đề thứ tư là về quản lý, bảo tồn và phát triển di sản văn hoá; quản lý nguồn thu từ các khu di tích, danh lam thắng cảnh; phòng ngừa mê tín dị đoan, quản lý nguồn thu khu du lịch tâm linh... Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Văn hoá Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Trước đó, trong văn bản gửi xin ý kiến các ĐBQH, cùng với 4 nhóm vấn đề trên, còn có nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Trước câu hỏi, tại sao một số lĩnh vực liên quan ngành Công thương đang “nóng” và nhận được nhiều quan tâm của đại biểu và cử tri như giá điện, xăng dầu, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung…, nhưng lại không được lựa chọn chất vấn, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: “Trong phiếu gửi tới đại biểu cũng có đưa nội dung ngành Công thương song chỉ 3 đại biểu có nhu cầu chất vấn. Con số này quá ít nên không đủ tiêu chí lựa chọn”.

Được biết phiên chất vấn kỳ họp lần này diễn ra từ ngày 4/6, kéo dài trong 2,5 ngày làm việc của Quốc hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.