Thời sự

Bộ trưởng Đinh La Thăng làm việc với tỉnh Thái Bình

19/06/2014, 06:49

Chiều 18/6, Bộ trưởng Đinh La Thăng làm việc với ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình về công tác xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự ATGT.

Chiều 18/6, Bộ trưởng Đinh La Thăng làm việc với ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình về công tác xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự ATGT. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Sinh.


Sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Sinh trình bày về công tác xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Thái Bình cũng như những đề nghị của tỉnh, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh Thái Bình trong công tác đảm bảo TTATGT, 6 tháng đầu năm 2014 giảm cả 3 tiêu chí. Về dự án QL37 đoạn qua tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng đề nghị sử dụng vốn dư của dự án cầu yếu để làm cầu và thiết kế cầu phải hợp lý, tiết kiệm; phần đường có các phương án: Phương án thứ nhất là nối từ đường cũ ra đến đầu cầu; phương án thứ hai là làm đường mới, quy mô đường cấp IV. Đề nghị của tỉnh về bổ sung vốn bảo trì đường bộ năm 2014, Bộ trưởng đồng ý cho chuyển ngay theo đề nghị của tỉnh. Về dự án cầu Thái Hà, Bộ trưởng giao Ban PPP hoàn tất thủ tục, chậm nhất đầu tháng 10 khởi công cầu Thái Hà.


Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Thái Bình phối hợp cùng với Tổng cục Đường bộ VN rà soát lại toàn bộ biển báo; bên cạnh đó tỉnh cần tăng cường kiểm soát chặt kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo trật tự ATGT...

 

Thu Phương

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.