Thế giới

Bộ trưởng Israel cảnh báo Syria chớ vượt "ranh giới đỏ"

13/02/2018, 19:49

Israel đã gửi thông điệp rõ ràng rằng, họ sẽ phòng vệ bằng mọi cách.

Tiêm kích F-16 của Không lực Israel

Tiêm kích F-16 của Không lực Israel

Sau xung đột căng thẳng giữa ba bên Israel, Iran, Syria, ông Yuval Steinitz – Bộ trưởng Bộ Hạ tầng, Năng lượng và Nước Quốc gia của Tel aviv tuyên bố, Israel đã gửi thông điệp rõ ràng rằng, họ sẽ phòng vệ bằng mọi cách.

Điều này thể hiện rõ qua việc Israel đã đánh chặn máy bay không người lái của Iran từ Syria bay qua không phận vùng Cao nguyên Golan, nơi Tel Aviv đang chiếm giữ.

Theo ông, Israel sẽ thực hiện các biện pháp chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu cho phép Iran vượt qua“ranh giới đỏ” của Tel Aviv.

Nói đến ranh giới đỏ thứ nhất, đó là khi Iran biến Syria thành căn cứ quân sự cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps-IRGC) bao gồm căn cứ không quân, hải quân và tình báo.

Đường ranh giới đỏ thứ hai đó là Damascus khuyến khích Tehran nâng cấp khả năng tên lửa của Hezbollah. Và những diễn biến như vậy sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Israel thậm chí còn có những hậu quả nặng nề hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.