Hồ sơ tài liệu

Bộ trưởng James Mattis sốc vì quân Mỹ sẵn sàng chiến đấu kém?

13/06/2017, 20:20

Tướng Mattis bị sốc trước mức độ sẵn sàng chiến đấu thấp đáng cảnh báo của Mỹ?

James Mattis

Ông James Mattis (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo thông tấn Pháp AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khá sốc trước mức độ sẵn sàng chiến đấu của Mỹ.

Theo quan chức đứng đầu Lầu Năm Góc, khả năng sẵn sàng tác chiến phòng thủ thấp của quân đội Mỹ hiện nay là đáng cảnh báo trên toàn lãnh thổ.

"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố rằng ông đã sốc bởi mức độ sẵn sàng chiến đấu thấp của Mỹ" - hãng AFP viết trên tài khoản Twitter chính thức.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis đã phát biểu điều này trong buổi điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ.

Trước đó ông Mattis đã ra lệnh xem xét lại chương trình phòng thủ tên lửa quốc gia và ngay sau đó Mỹ đã tiến hành một vụ tên lửa đánh chặn vũ khí đạn đạo thành công.

Lầu Năm Góc chưa đưa ra thông tin hay bình luận chính thức nào về các báo cáo được báo chí nước ngoài đăng tải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.