Thị trường

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư: Đã gỡ bỏ nhiều quy định xin - cho, lợi ích nhóm

19/02/2019, 17:54

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc sáng 19/2.

img
Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc sáng 19/2

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nêu nhiều thành tựu nổi bật đạt được 3 năm qua như: Lan tỏa quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, thay đổi cách nghĩ, cách làm để nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng các văn bản luật: Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)...

“Bộ đã mạnh dạn đề xuất gỡ bỏ những quy định ràng buộc dễ dẫn tới xin - cho, lợi ích nhóm, phù hợp với nguyên tắc thị trường như: bãi bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT, BT, bãi bỏ quy hoạch sân golf... Nhờ đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện đáng kể, tinh thần khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia góp phần quan trọng trong thành tựu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và đăng ký thành lập mới doanh nghiệp thời gian qua”, Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.

Đối với công tác cán bộ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, thể hiện quyết tâm trong cải cách, đổi mới; mạnh dạn và tin tưởng cán bộ trẻ; một mặt, kiên quyết giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng trong công tác tổ chức cán bộ, biên chế, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo… với phương châm xây dựng lực lượng ít nhưng tinh nhuệ.

Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, Bộ đã có sự thay thế và chuyển giao lãnh đạo giữa một số cán bộ chủ chốt. Đến nay, Bộ đã hoàn thành công tác bổ sung cán bộ lãnh đạo cấp Thứ trưởng, trong đó 3/5 đồng chí Thứ trưởng là cán bộ trẻ (dưới 50 tuổi), có năng lực, trình độ, bản lĩnh, trí tuệ đáp ứng yêu cầu công việc.

Được biết, hiện Bộ KHĐT có một Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, 5 thứ trưởng là các ông Vũ Đại Thắng, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Quang Mạnh, Nguyễn Văn Trung và ông Nguyễn Đức Trung. Ông Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1974) - Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 28/1/2018.

Trong số các nội dung kiến nghị tới Thủ tướng về công tác năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua chủ trương, cho phép Bộ KHĐT triển khai nghiên cứu, xây dựng đề án về mô hình tổ chức cơ quan Bộ theo hướng hình thành một cơ quan có chức năng chủ yếu về cải cách và phát triển, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cách đây 3 năm.

Nhằm tăng cường công tác thông tin, dự báo, theo dõi, giám sát phục vụ chỉ đạo, điều hành của Bộ và của Chính phủ, ông Nguyễn Chí Dũng cũng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ này xây dựng đề án thực hiện xây dựng Trung tâm điều hành kinh tế - xã hội của ngành kế hoạch, đầu tư, thống kê theo hướng phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử, phù hợp với lộ trình tích hợp cơ sở dữ liệu lớn gắn với định hướng chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.