Thế giới

​Bộ trưởng môi trường Burundi bị ám sát sau khi trở về nhà

02/01/2017, 08:54
image

Một tay súng đã sát hại Bộ trưởng môi trường Burundi, ông Emmanuel Niyonkuru 54 tuổi, khi ông đang trên đường về nhà.

8156788-1x1-940x940-1483316732

Ông Emmanuel Niyonkuru, bộ trưởng môi trường Burundi vừa bị ám sát khi trên đường về nhà - Ảnh: Chính phủ Burundi

Theo hãng tin Reuters đưa tin, vụ ám sát ông Emmanuel Niyonkuru 54 tuổi là vụ ám sát đầu tiên một quan chức cao cấp của chính phủ tại Burundi trong gần hai năm xảy ra bạo lực chính trị tại quốc gia trung Phi này.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát, ông Pierre Nkurikiye thông báo trên Twitter cho biết, kẻ tấn công đã nhằm vào ông Emmanuel Niyonkuru khi ông đang trên đường về lại nhà tại thủ đô Bujumbura.

Thông báo viết: "Bộ trưởng nước và môi trường đã bị bắn… khi ông về nhà". Ông Nkurikiye cũng cho biết một phụ nữ đi cùng bộ trưởng cũng đã bị tạm giữ để thẩm vấn.

Các cuộc biểu tình bạo lực dấy lên tại Burundi từ đầu năm 2015 sau khi tổng thống Pierre Nkurunziza tuyên bố ông muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Những người phản đối cho rằng động thái này vi phạm hiến pháp và một thỏa thuận hòa bình đã chấm dứt cuộc nội chiến tại quốc gia này.

Tổng thống Nkurunziza thông báo trên Twitter việc bộ trưởng đã bị ám sát và gửi lời chia buồn tới gia đình và người dân Burundi. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.